Đối đầu sóng gió với Iran, Mỹ bất ngờ đáp trả trực diện?

Căng thẳng Mỹ và Iran vẫn tiếp tục sau các căng thẳng đằng đẵng chưa tìm hướng giải quyết.

"Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã chia sẻ thông tin leo thang căng thẳng từ Iran cùng với các đồng minh châu Âu và các quan chức NATO trong suốt cuộc gặp tại Brussel vào ngày 13/5", đại diện đặc biệt của Mỹ tại Iran - ông Brian Hook cho biết.

Căng thẳng Mỹ-Iran vẫn tiếp tục leo thang. Ảnh:TV7 Israel news

Căng thẳng Mỹ-Iran vẫn tiếp tục leo thang. Ảnh:TV7 Israel news

"Iran là mối đe dọa leo thang và sẽ tiếp tục được thảo luận tại Sochi", ông Brian Hook nói với báo chí liên quan đến chuyến thăm có kế hoạch của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến Nga vào ngày 14/5. Ngoại trưởng Pompeo sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov.

Ngoại trưởng Pompeo đã trì hoãn chuyến thăm đến Moscow vào ngày 13/5 và dừng chân tại Brussels trong lộ trình đến Sochi.

"Ngoại trưởng Mỹ muốn tập trung vào nhiều vấn đề nổi cộm trong chuyến đến Brussel. Chúng tôi tin tưởng rằng Iran nên cung cấp thông tin thay vì đưa ra các thách thức. Họ liên tục đưa ra lựa chọn nghèo nàn từ các mối đe dọa", ông Hook cho biết.

Ông Brian Hook cho biết, Ngoại trưởng Pompeo cũng thảo luận các cuộc tấn công vào các xe tăng trở dầu của Ả rập Xê - út trong các cuộc xung đột ở vùng Vịnh.

Khi được hỏi liệu Ngoại trưởng Mike Pompeo có luận tội Iran về các cuộc tấn công này không, ông Hook cho biết: "Chúng tôi đã thảo luận những gì là các cuộc tấn công vào tàu thương mại. Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất đã đề nghị giúp đỡ hỗ trợ trong quá trình điều tra.

Bộ Ngoại giao Iran trong một tuyên bố cùng ngày cũng cho rằng các vụ tấn công nhằm vào các tàu ở vùng Vịnh là "đáng báo động", đồng thời kêu gọi tiến hành điều tra làm rõ các vụ việc này.

Tổng thống Trump vào ngày 13/5 đã cảnh báo rằng Iran phải chịu đáp trả nặng nề nếu vẫn tiếp tục làm ảnh hưởng đến lợi ích của Mỹ.

"Chúng tôi sẽ nhìn xem những gì xảy ra với Iran. Nêu họ làm bất kỳ điều gì thì đó chắc chắn sẽ là lỗi lầm lớn. Nếu xảy ra, chắc chắn Iran sẽ chịu đau đớn nặng nề", Tổng thống Trump nói với báo chí tại Nhà Trắng.

Các bình luận của Tổng thống Trump diễn ra sau khi các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất báo cáo về việc hai tàu chở dầu của Ả rập Xê- út bị tấn công ngoài khơi.

Ngoại trưởng Pompeo đã phải trì hoãn chuyến thăm đến Moscow và đến Brussels nhằm nắm bắt thông tin về các thách thức leo thang từ Iran với các đồng minh châu Âu và NATO.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/doi-dau-song-gio-voi-iran-my-bat-ngo-dap-tra-truc-dien-20190514090721277.htm