Đối đầu SHB Đà Nẵng, HLV Hoàng Văn Phúc chỉ 'ngại' Hà Đức Chinh

Trước khi trận Derby với SHB Đà Nẵng diễn ra, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng việc Merlo chấn thương sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến lối chơi của HLV Minh Phương bởi họ vẫn còn Diogo và Hà Đức Chinh trong đội hình.

Chiều 16.3, Quảng Nam FC đã có buổi tập làm quen sân Hòa Xuân để chuẩn bị cho trận Derby xứ Quảng diễn ra vào chiều nay.

Ngoài “mỏ neo” Huy Hùng vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương thì nhìn chung, ĐKVĐ sẽ có lực lượng mạnh nhất ở trận đấu này.

Khác với Quảng Nam FC, SHB Đà Nẵng chắc chắn sẽ không có được sự phục vụ của chân sút chủ lực Đỗ Merlo ở trận đấu này vì vừa phải mổ sáng nay bởi chấn thương gặp phải ở trận thua Than Quảng Ninh tại vòng 1.

Đây là một tin không vui đối với người hâm mộ Đà thành, nhưng đó lại là tin mừng cho CĐV đội bóng chủ sân Tam Kỳ.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hà Nội của ĐKVĐ QN lại tỏ ra không quan tâm về việc này khi cho rằng Merlo cũng chỉ là một phần của đội bóng, nhất là khi SHB Đà Nẵng vẫn còn Diogo và tiền đạo U.23 Việt Nam, Hà Đức Chinh.

"Qua thông tin trên mặt báo, tôi biết được Merlo chấn thương và phải mổ. Khả năng ra sân trong trận đấu chiếu nay còn bỏ ngỏ.

Tuy vậy, Merlo cũng chỉ là một cầu thủ trong một tập thể và lối chơi của đội bóng không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào cả. Chưa kể SHB Đà Nẵng còn có tân binh Diogo, cầu thủ mùa trước đá cho B. Bình Dương cũng rất tốt.

Ngoài ra họ còn có Hà Đức Chinh, một tiền đạo trẻ cũng rất tiềm năng. Vì thế tôi cho rằng việc vắng Merlo sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến lối chơi của SHB Đà Nẵng ngày mai." HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Mùa bóng năm ngoái, ở vòng 3 V.League, binh đoàn củ tướng Phúc đã bị đội bóng sông Hàn cầm hòa 1-1trên sân nhà Tam Kỳ.

Ở lượt về sau đó, trên sân Chi Lăng, Quảng Nam đã giành chiến thắng 2-0. Dù đang có thành tích bất bại trước “người anh em” Đà Nẵng khi nhưng Quảng Nam FC vẫn đặt ra mục tiêu rất khiêm tốn là kiếm được 1 điểm ở trận đấu này.

“Nhìn chung lối chơi của Đà Nẵng dưới thời HLV Nguyễn Minh Phương không khác quá nhiều so với HLV Lê Huỳnh Đức.

Vì vậy mục tiêu của Quảng Nam ở chuyến làm khách lần này là kiếm được ít nhất 1 điểm. Nếu may mắn, có được số điểm tuyệt đối thì càng tốt", tướng Phúc bày tỏ.

Dự kiến trong trận Derby xứ Quảng, sẽ có khoảng hơn 3000 CĐV Quảng Nam FC vượt 70km để tiếp lửa cho đội nhà. Số CĐV này sẽ được BQL sân Hòa Xuân tạo điều kiện tối đa để vào sân mà không phải mua vé.

Cuộc đụng độ giữa SHB Đà Nẵng và Quảng Nam sẽ diễn ra vào lúc 17h chiều nay, ngày 17 tháng 3.

Nguyễn Đà

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/doi-dau-shb-da-nang-hlv-hoang-van-phuc-chi-ngai-ha-duc-chinh-84000.html