Đối đầu quân đoàn của Park Hang-seo, HLV Malaysia kêu gọi học trò quên bóng ma quá khứ

Sau hai lần thất bại trên sân khách Mỹ Đình, HLV Tan Cheng Hoe muốn đội bóng của mình hướng đến một kết quả tốt hơn bằng sức mạnh tinh thần. Người Malaysia cũng chỉ ra thứ vũ khí tiềm tàng của đối thủ.

Malaysia sẽ đối đầu với Việt Nam ở trận cầu thứ hai bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào tối ngày 10.10 tới đây.

Nói với tờ New Straits Times, HLV trưởng tuyển Malaysia tin rằng chìa khóa để đánh bại tuyển Việt Nam không hẳn là sức mạnh cơ bắp mà đó là sự phục hưng của tinh thần chiến đấu.

Trong cuộc đụng độ tới đây, đội bóng chủ nhà được dánh giá cao hơn không chỉ ở thứ hạng trên bảng tổng sắp FIFA khi Việt Nam đứng hạng 99 trên thế giới còn Malaysia ở vị trí 158.

Trên thực tế, cả hai lần đụng độ trước đây trên sân nhà Mỹ Đình của đối thủ, Harimau Malaya đều phải chuốc lấy những thất bại.

Ở AFF Cup năm ngoái, thầy trò Tan Cheng Hoe thua 2-0 ở cuộc đụng độ tại vòng bảng và sau đó hòa 2-2 trong trận chung kết lượt đi để rồi đứng nhìn đối thủ lên ngôi vô địch trên sân nhà khi thất thủ 0-1 ở trận lượt về.

Lần cuối cùng Harimau Malaya giành chiến thắng trên sân khách tại Hà Nội là cuộc đối đầu ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2014, đó là một trận cầu mà đội bóng áo vàng đen đánh bại đối thủ với tỷ số 2-4.

Không những vậy, trong lịch sử 20 lần đối đầu giữa hai quốc gia, Malaysia đã thắng 6, thua 11 và có 3 lần cầm hòa trước đối thủ Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, HLV Tan Cheng Hoe đã kêu gọi các học trò của mình tham gia trận chiến với tư duy “Tôi có thể đánh bại đối thủ”.

“Rõ ràng, Việt Nam là một đội bóng mạnh trên lý thuyến lẫn thực tế. Đối đầu họ không phải là một trận đấu dễ dàng nhưng các cầu thủ Malaysia cần nhập cuộc với sự tự tin và tinh thần tập trung cao độ bởi tôi cho rằng sức mạnh tinh thần là một động lực để hướng đến sự thành công”, thuyền trưởng Harimau Malaya chia sẻ.

Nhà cầm quân 51 tuổi nói rằng tình hình đội bóng của ông không có cầu thủ nào dính chấn thương và tin rằng các học trò hoàn toàn có thể vượt qua áp lực từ các khán đài sân khách để những yếu tố này không ảnh hưởng đến hiệu suất của họ.

“Đám đông những người ủng hộ không phải là vấn đề đối với chúng tôi, vì các cầu thủ Malaysia đã quen với cảm giác rực lửa với hàng vạn cổ động viên trên khán đài sân Bukit Jalil cho nên đó không phải là một trở ngại lớn”, HLV Tan Cheng Hoe tiếp lời.

Chiến lược gia sinh ra ở Kedah cũng đã lên tiếng cảnh báo học trò về thứ “vũ khí bí mật” của đối thủ chủ nhà. Ông nhắc nhở các cầu thủ Malaysia hãy cảnh giác với những pha tấn công nhanh của tuyển Việt Nam.

“Hàng phòng ngự của chúng tôi phải hết sức tập trung bởi chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể phải trả giá bởi đối phương chơi rất hay ở những tình huống phản công nhanh từ hai cánh”, nhà cầm quân sinh năm 1968 phát biểu.

Sau chiến thắng 3-2 trước Indonesia và thất bại 1-0 trước Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, tuyển Malaysia hiện đứng thứ ba tại bảng G của vòng loại World Cup 2022.

Ông Tan Cheng Hoe cũng cho biết có rất nhiều mặt tích cực đến từ các vị trí trên hàng công lẫn trong khía cạnh phòng ngự trong chiến thắng 6-0 của Malaysia trước Sri Lanka ở trận cầu giao hữu vào Chủ nhật vừa qua tại Bukit Jalil.

Ngay sau trận đấu này, ba cái tên không kịp hồi phục chấn thương là tiền vệ Nor Azam Azih, tiền đạo Shahrel Fikri Fauzi và cầu thủ chạy cánh J. Partiban đã bị loại để tuyển Malysia chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ cho chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình.

Duy Nam

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/doi-dau-quan-doan-cua-park-hang-seo-hlv-malaysia-keu-goi-hoc-tro-quen-bong-ma-qua-khu-122884.html