Đối đầu nảy lửa giữa 'Hố đen' Kilo 636 Nga và 'F-22 trong lòng đại dương' Type 212 NATO

Tàu ngầm Kilo 636 của Hạm đội biển Đen Nga đã rời quân cảng Sevastopol, đích đến của chúng nhiều khả năng chính là eo biển Kerch. Giới chuyên gia lo ngại sẽ có cuộc chạm trán giữa tàu ngầm Kilo 636 với tàu ngầm Type 212, loại tàu ngầm phi hạt nhân tốt nhất thế giới hiện nay.

Type 212 do Đức sản xuất hiện là siêu tàu ngầm điện-diesel tối tân bậc nhất thế giới hiện nay. Với hỏa lực mạnh, độ ồn cực thấp, thời gian hoạt động lâu, tính năng tự động hóa cao, đây được coi là sát thủ bóng đêm giữa lòng đại dương.

Siêu tàu ngầm phi hạt nhân Type 212 được coi là niềm mơ ước của hải quân các nước.

Type 212 do tập đoàn Howaldtswerke-Deutsche Werft AG phát triển cho hải quân Đức, chiếc đầu tiên đi vào hoạt động năm 2005.

Hiện tại những chiếc tàu ngầm tối tân này đang hoạt động trong biên chế của Hải quân Đức và Italy.

Type 212 có động cơ điện – diesel và hệ thống động cơ đẩy không khí độc lập (AIP).

Khi sử dụng động cơ AIP, chúng gây ra tiếng ồn rất thấp và thời gian lặn có thể lên tới 3 tuần liên tục, vượt xa thời gian lặn tối đa của tàu ngầm Kilo 636 hay Scorpene của Pháp.

Thậm chí giới chuyên gia so sánh tàu ngầm Type 212 được coi là "F-22 giữa lòng đại dương" vượt trên tàu ngầm Kilo và cả Lada của Nga.

Với thiết kế đặc biệt nó có thể hoạt động trong vùng nước sâu chỉ 17m và có ba bệ phóng cho 3UAV trinh sát. Điều đó cho phép nó tiếp cận gần bờ mà chưa một loại tàu ngầm nào cùng loại có thể làm được.

Tàu ngầm Type 212 có trọng lượng giãn nước khi nổi 1.450 tấn, khi lặn là 1.830 tấn, dài 56m, rộng 7m, mớn nước 6m.

Tàu có tính tự động hóa rất cao nên thủy thủ đoàn chỉ cần 22 người (với 5 sĩ quan).

Ngoài hệ thống đẩy AIP, tàu ngầm Type 212 còn được trang bị động cơ diesel MTU 16V 396 và động cơ điện Siemens Permasyn cùng chân vịt 7 lá kiểu skewback với hình dạng tương tự lưỡi cánh quạt trên máy bay vận tải hiện đại.

Loại chân vịt này góp phần giảm đáng kể tiếng ồn cũng như cải thiện hiệu suất.

Type 212 đạt tốc độ tối đa khi lặn tới 20 hải lý/h, tầm hoạt động tối đa đến 14.800km khi nổi.

Về mặt hỏa lực, tàu ngầm Type 212 được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533mm có thể triển khai nhiều loại ngư lôi hiện đại.

Ví dụ như ngư lôi dẫn đường bằng cáp quang DM2A4 có tầm bắn lên tới 50km; ngư lôi WASSS A184 Mod.3; ngư lôi Black Shark và tên lửa hành trình chống hạm Harpoon.

Tương lai gần, Đức đang nỗ lực phát triển các tên lửa hành trình đối đất có tầm phóng xa hơn để triển khai cho Type 212.

Với việc Nga điều tàu ngầm Kilo 636 có thể tới eo biển Kerch khiến giới chuyên gia lo ngại rằng, sẽ có cuộc chạm trán với các loại ngầm NATO, cụ thể là tàu ngầm Type 212 của Đức.

Nếu vụ việc này xảy ra, đây sẽ là cuộc đụng độ giữa hai loại tàu ngầm phi hạt nhân đáng sợ nhất thế giới hiện nay.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-doi-dau-nay-lua-giua-ho-den-kilo-636-nga-va-f22-trong-long-dai-duong-type-212-nato/792546.antd