Đối đầu Mỹ - Thổ tại Syria và nhiệm vụ bất khả thi của ông Erdogan

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn đảo ngược một quyết định “hiển nhiên” và đã được quyết định từ nhiều năm trước.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ có chuyến thăm chính thức Mỹ vào ngày 16/5 tới đây. Hãng tin Sputnik nhận định, một trong những nhiệm vụ lớn nhất của ông Erdogan chính là thuyết phục người đồng cấp, Tổng thống Mỹ Donald Trump thay đổi lập trường về việc cung cấp vũ khí cho các lực lượng người Kurd trên chiến trường Syria.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (ảnh: Sputnik)

Trong khi ông Erdogan muốn ông Trump hủy bỏ quyết định trang bị vũ khí cho các tay súng người Kurd, thì Washington lại nhìn nhận lực lượng này là một trong những đồng minh thiện chiến và hiệu quả nhất cho liên minh do Mỹ dẫn đầu trong cuộc chiến chống lại khủng bố tại cả Syria và Iraq.

“Đây sẽ là vấn đề nổi bật trong cuộc gặp mặt [giữa hai Tổng thống],” tờ The Hill dẫn lời James Jeffrey – cựu Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ nhận định.

Dưới con mắt của Erdogan và chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, các tay súng người Kurd (hay còn gọi là YPG) là lực lượng khủng bố, chủ yếu do người Kurd luôn nuôi mong ước thành lập một quốc gia tự trị của riêng mình, và từ lâu đã phản đối việc Tổng thống Erdogan không ngừng gia tăng quyền lực điều hành (đặc biệt là sau cuộc trưng cầu dân ý mới đây tại Thổ Nhĩ Kỳ).

“Người Kurd nhìn nhận việc YPG hiện diện ở phía bắc Syria, đồng thời lại nhận được sự hỗ trợ bằng cách này hay cách kia từ Mỹ, là một mối đe dọa,” Jeffrey cho biết.

Đặt việc “quét sách” IS làm mục tiêu hàng đầu trong các mối quan tâm đối ngoại tại khu vực Trung Đông, Tổng thống Trump và Lầu năm góc đã chọn cung cấp vũ khí cho YPG. Chuyến thăm bất ngờ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đến Washington DC chứa đựng một lý do không hề bất ngờ; tuy nhiên, liệu những nỗ lực của ông Erdogan có thành công không thì lại là một câu hỏi rất khó trả lời.

Cũng theo tờ The Hill, Ben Cardin – một thành viên của Ủy ban quan hệ đối ngoại Thượng viện Mỹ đã tuyên bố rằng, Washington “không có lựa chọn nào khác” ngoài việc kết đồng minh với người Kurd và trang bị cho họ những loại vũ khí tối tân nhất của Mỹ bởi vì họ là “những tay súng thiện chiến nhất”.

Mặt khác, Carding vẫn không quên khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò “rất quan trọng trong cuộc chiến [chống IS] của Mỹ”. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo, Ankara đã “làm những thứ khiến sứ mệnh của [nước Mỹ] trở nên khó khăn hơn”.

Nhiều chuyên gia chính sách đối ngoại cho rằng, quyết định của Mỹ cung cấp vũ khí cho YPG là “chuyện đã rồi”.

“Câu chuyện này đã được quyết định từ năm 2015,” Aaron Stein – một học giả cấp cao tại Trung tâm Rafik Hariri về Trung Đông của Hội đồng Đại Tây Dương phân tích. “Ngay từ đầu nước Mỹ không nên can thiệp vào Syria,” Stein nói; “đây là một hệ quả tự nhiên của sự can thiệp này.”

(Theo Sputnik)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/doi-dau-my-tho-tai-syria-va-nhiem-vu-bat-kha-thi-cua-ong-erdogan-238725.html