Đối đầu Hàn Quốc và những kịch bản thú vị cho Olympic Việt Nam tại vòng 1/8 ASIAD

Với việc vượt qua Nhật Bản để vươn lên dẫn đầu bảng D, Olympic Việt Nam sẽ gặp một đội hạng 3 nằm trong các bảng B/E/F. Và liệu sẽ có những kịch bản thú vị nào có thể xảy ra?

Với chiến thắng lịch sử trước Olympic Nhật Bản tại đấu trưởng ASIAD, ĐT Olympic Việt Nam đã khép lại vòng bảng với 3 chiến thắng thuyết phục.

Tuy nhiên vị trí nhất bảng cũng khiến chúng ta gặp khó khăn không nhỏ trong việc xác định đối thủ của mình ở vòng 16 đội. Theo cách sắp xếp các cặp đấu vòng knock-out, Olympic Việt Nam sẽ gặp đội bóng hạng 3 ở 1 trong 3 bảng B/E/F. Và liệu thầy trò Park Hang Seo sẽ có khả năng gặp những đối thủ nào tại bán kết?

1. Thái Lan

Kịch bản gặp Olympic Thái Lan phải nói là cực thấp với thầy trò Park Hang Seo bởi lúc này đội bóng xứ chùa Vàng đang xếp thứ 4 trong nhóm các đội bóng hạng 3 của 6 bảng đấu.

Điều này có nghĩa là chỉ cần Kyrgyzstan, Bahrain, Myanmar hay Triều Tiên giành chiến thắng vào ngày mai, người Thái sẽ chắc chắn bị loại. Đây là lý do để khẳng định xác suất Việt Nam gặp đội thứ 3 bảng B là Thái Lan rất thấp.

Thái Lan chỉ gặp Việt Nam nếu tất cả các đội hạng 3, 4 tại hai bảng E, F đều không thắng

2. Hàn Quốc Cục diện bảng E trước lượt đấu cuối

Hàn Quốc chính là cái tên khiến Olympic Việt Nam e ngại nhất ở vòng 1/8. Và nếu điều xấu nhất xảy ra, thầy trò Park Hang Seo sẽ phải chạm trán đối thủ này vào ngày 23/8 tới.

Lúc này Hàn Quốc đang tạm thời xếp thứ 2 ở bảng E với 3 điểm trong khi Kyrgyzstan và Bahrain ở các vị trí tiếp theo với 1 điểm. Trong trường hợp, Kyrgyzstan đánh bại Hàn Quốc, họ sẽ có 4 điểm và đẩy đội bóng Kim chi xuống vị trí thứ 3 bảng đấu.

Nếu Bahrain không thể thắng Malaysia (chỉ hòa hoặc thua), đội bóng này sẽ ngậm ngùi đứng cuối với tối đa 2 điểm. Đây chính là trường hợp mà NHM bóng đá Việt Nam không mong muốn bởi khi đó Olympic Việt Nam sẽ đối đầu đội hạng 3 bảng E chính là Hàn Quốc.

Tóm lại Việt Nam sẽ gặp Hàn Quốc nếu hai sự kiện Kyrgyzstan thắng Hàn Quốc và Bahrain không thể thắng Malaysia đồng thời xảy ra. Tuy nhiên khả năng Hàn Quốc tiếp tục thất bại là rất thấp bởi họ đang sở hữu một lực lượng rất mạnh ở ASIAD lần này.

Lịch thi đấu bảng E:

19h00 ngày 20/8: Hàn Quốc - Kyrgyzstan
19h00 ngày 20/8: Malaysia - Bahrain

3. Bahrain Cục diện bảng E trước lượt đấu cuối

Nếu Bahrain thắng Malaysia, họ sẽ có 4 điểm tại bảng E. Xét cặp đấu còn lại giữa Hàn Quốc và Kyrgyzstan

- Trong trường hợp Hàn Quốc thắng Kyrgyzstan, đội bóng xứ Kim chi sẽ chính thức về nhì với 6 điểm. Khi ấy Bahrain sẽ là đối thủ của Việt Nam tại vòng 1/8.

- Trường hợp Hàn Quốc hòa Kyrgyzstan, đội bóng của Son Heung-min khi đó sẽ có 4 điểm và vẫn sẽ đứng thứ hai do hơn Bahrain về thành tích đối đầu. Khi ấy Bahrain vẫn sẽ là đối thủ của Việt Nam tại vòng 1/8.

- Trường hợp Hàn Quốc thua Kyrgyzstan. Kyrgyzstan sẽ xếp thứ hai với hiệu số thắng/thua tốt hơn Bahrain còn Bahrain xếp thứ 3 do hơn Hàn Quốc 1 điểm. Tóm lại Bahrain vẫn sẽ là đối thủ của Việt Nam tại vòng 1/8.

Vì thế nếu Bahrain thắng Malaysia, đây chắc chắn sẽ là đối thủ của Olympic Việt Nam tại vòng 1/8 mà không cần quan tâm tới kết quả của cặp đấu Hàn Quốc - Kyrgyzstan.

4. Việt Nam không đối đầu đội bóng nào ở bảng E

Rất đơn giản, khi đó chỉ cần Kyrgyzstan và Bahrain không thắng ở lượt đấu cuối trước Hàn Quốc và Malaysia, họ sẽ không nằm trong nhóm 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất và sẽ bị loại.

5. Iran Cục diện bảng F trước lượt đấu cuối

Trong trường hợp đội đứng thứ 3 bảng B, E đều không đủ điều kiện đi tiếp, U23 Việt Nam sẽ chạm trán đội xếp thứ thứ 3 bảng F. Đó có thể sẽ là ĐT Olympic Iran nếu đội bóng này để thua Myanmar còn Saudi Arabia không thua Triều Tiên.

Bởi khi đó, Saudi Arabia sẽ đứng đầu bảng F với ít nhất là 5 điểm (hòa Triều Tiên) hoặc 7 điểm (thắng Triều Tiên). Myanmar và Iran có cùng 4 điểm nhưng Iran đứng hạng 3 do kém về thành tích đối đầu so với Myanmar.

Lịch thi đấu bảng E:

16h00 ngày 20/8: Iran - Myanmar
16h00 ngày 20/8: Saudi Arabia - Triều Tiên

6. Saudi Arabia

Nếu Iran không thua Myanmar còn Triều Tiên thắng Saudi Arabia thì Iran sẽ đứng đầu bảng F. Saudi Arabia sẽ là đội đứng thứ 3 bảng F, do kém Triều Tiên về thành tích đối đầu. Khi đó Olympic Việt Nam sẽ gặp Saudi Arabia ở vòng 1/8.

Minh Long (TTVN)

Nguồn Bóng Đá 24H: https://bongda24h.vn/bong-da-viet-nam/doi-dau-han-quoc-va-nhung-kich-ban-thu-vi-cho-olympic-viet-nam-tai-vong-18-asiad-168-194840.html