Đợi dầu đá phiến Mỹ bùng nổ: Chỉ là dĩ vãng?

Chuyên gia Mỹ bình luận, sự kết thúc của ngành công nghiệp dầu đá phiến dường như là không thể tránh khỏi.

Hôm 13/6, trang RT của Nga dẫn các phân tích từ giới chuyên gia Mỹ cho rằng, ngành công nghiệp dầu đá phiến của Mỹ có thể không thể quay trở lại thời kỳ bùng nổ trước kia.

Chuyên gia Rick Rule.

Chuyên gia Rick Rule.

Cụ thể, ông Rick Rule, CEO của Sprott US Holdings cho rằng, ngành công nghiệp dầu đá phiến của Mỹ vừa trải qua các cú sốc lớn đến nỗi sự bùng nổ trở lại của dầu đá phiến gần như sẽ không thể xảy ra thêm lần nào nữa.

Theo đó, ông Rick Rule cho rằng, giá dầu đã tăng trở lại từ mức thấp kỷ lục trong lịch sử vào tháng 4 và có thể đã có thêm triển vọng tăng giá trong tương lai gần. Tuy nhiên, những cuộc biểu tình bạo loạn lan khắp nước Mỹ đã khiến các doanh nghiệp đá phiến Mỹ chịu thêm cúc sốc nữa.

"Sự kết thúc của ngành công nghiệp đá phiến Mỹ như chúng ta từng biết đến, có lẽ là không thể tránh khỏi. Có một số nhà sản xuất đá phiến vẫn duy trì hoạt động tốt nhưng tôi nghĩ sẽ có nhiều vụ phá sản trong ngành kinh doanh đá phiến trong thời gian tới" - ông Rick Rule bình luận.

Ông phân tích, sau khi tận hưởng chi phí vốn thấp trong suốt 10 năm qua, ngành công nghiệp dầu khí Mỹ sẽ phải đối mặt với chi phí cao hơn.

Theo ông Rule, các đối thủ yếu hơn và kém hiệu quả hơn sẽ không tồn tại trong 18 hoặc 24 tháng tới trong bối cảnh hỗn loạn kéo dài trên thị trường đá phiến Mỹ.

Tình trạng dư cung mà chúng ta đang thấy hiện nay là kết quả của giá dầu cao và những tiến bộ trong kỹ thuật khoan dầu, ông Rick Rule từng giải thích trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí kinh tế của Anh.

Các công nghệ mới bao gồm fracking, kỹ thuật hình ảnh địa chấn cho phép các nhà sản xuất tạo hồ chứa dầu dưới lòng đất. Sự tiến bộ đáng kinh ngạc của công nghệ đã làm tăng sản lượng trong các khu vực được khoan nhiều nhất ở Mỹ (như các mỏ dầu ở Texas), mức tăng 100% trong 5 năm ngắn ngủi.

"Những giai đoạn giá dầu rất cao dẫn đến việc tăng hàng tồn kho, đồng thời giá cao khiến dầu không hấp dẫn người tiêu dùng. Cung tăng và cầu giảm cho bạn kết quả mà bạn mong đợi, đó là giá thấp hơn" - vị chuyên gia nhận định.

Bình luận của ông Rick Rule tương tự cách nhiều nhà phân tích dự đoán về kịch bản tăm tối của ngành công nghiệp đá phiến Mỹ.

Viện Kinh tế và Hòa bình (IEP) đã cảnh báo rằng ngành công nghiệp đá phiến của Mỹ có thể sụp đổ nếu giá dầu không phục hồi ở mức trước đại dịch toàn cầu.

IEP cho biết trong "Báo cáo COVID-19" mới công bố gần đây cho thấy: "Giá dầu giảm mạnh sẽ ảnh hưởng đến các chế độ chính trị ở Trung Đông, đặc biệt là ở Saudi Arabia, Iraq và Iran, có thể dẫn đến sự sụp đổ của ngành công nghiệp dầu đá phiến ở Mỹ, trừ khi giá dầu trở về mức trước đó."

IEP phân tích rằng, các thị trường này đã bị ảnh hưởng bởi nguồn cung tăng quá mức do cuộc chiến giá cả của Nga và Saudi Arabia. Họ cũng không đồng ý về việc cắt giảm sản lượng dài hạn.

"Giá dầu thấp có thể đặc biệt tốn kém đối với các nhà sản xuất đá phiến Mỹ, những người khai thác dầu bằng phương pháp fracking. Fracking thường ít tốn kém hơn so với khoan, nhưng điểm hòa vốn thường được coi là nằm trong khoảng từ 30-50 USD/thùng, có nghĩa là cuộc chiến giá dầu có thể không khiến các nhà sản xuất đá phiến tồn tại" - báo cáo nêu rõ.

Trong các phân tích trước đó, các chuyên gia Mỹ cuối tháng 5 dự báo rằng, sự sụp đổ của công nghiệp dầu đá phiến là điều khó tránh khỏi và quá trình phục hồi hậu đại dịch coronavirus sẽ kéo dài nhiều năm.

Theo các số liệu thống kê, số lượng giàn khoan dầu khí của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử, các công ty đang ồ ạt nộp đơn xin phá sản và ngừng hoạt động, hậu quả là Mỹ có thể mất tới hơn 1/3 ngành công nghiệp dầu đá phiến và một nửa sản lượng của mình.

Vào cuối tháng 5, Công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes cho biết, số lượng giàn khoan dầu khí đang hoạt động ở Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất trong toàn bộ lịch sử phát triển của nó.

Hiện chỉ còn lại 318 giàn khoan, trong khi một năm trước đó đã có tới gần 1000 giàn (chính xác là 983), tức là đã có tới hơn 2/3 số lượng giàn khoan đã ngừng hoạt động.

Theo công ty luật Haynes Boone, kể từ đầu năm nay, 17 nhà sản xuất với tổng số nợ kết hợp khoảng 14 tỷ USD đã nộp đơn xin phá sản.

Trong số đó có một trong những công ty dầu đá phiến lớn nhất của Mỹ Whiting Petroleum, cùng một số công ty lớn như California Resources và Chesapeake Enеrgy.

Vào cuối tháng 5, Công ty Unit ở Houston cũng nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, và những cái tên này có thể còn kéo dài hơn nữa.

Các giàn khoan ngừng hoạt động, hàng loạt công ty bị phá sản đã khiến sản lượng dầu của Mỹ sụt giảm nghiêm trọng. Theo tính toán của Công ty ShaleProfile Analytics, tổng sản lượng dầu đá phiến tại Mỹ có thể giảm xuống chỉ bằng hơn 1/3 trước đây, ở mức 5 triệu thùng/ngày.

Hiện nay cũng không ai dám chắc việc tăng giá dầu có thể cứu vãn các nhà sản xuất dầu đá phiến.

Theo dự báo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), trong năm 2020 dầu Brent sẽ giao dịch ở mức giá 34,13 USD/thùng, vào năm 2021 là 45,62 USD/thùng, dầu West Texas WTI - 30,10 USD/thùng trong năm nay và 43,31 USD/thùng trong năm tới.

Theo một nghiên cứu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) chi nhánh Dallas, ngay cả các công ty khai thác lưu vực đá phiến Permi tương đối rẻ ở Tây Texas cũng cần mức giá trung bình 49 USD/thùng để sinh lợi. FED Dallas dự báo, ở mức giá 40 USD/thùng trong vòng 1 năm, chỉ có 15% nhà sản xuất dầu đá phiến có thể tồn tại.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/doi-dau-da-phien-my-bung-no-chi-la-di-vang-3405764/