Đội cổ vũ đặc biệt của các cụ bà ở đất nước Mặt trời mọc

'Biệt đội' cổ vũ Japan Pom Pom là tập hợp của những cụ bà yêu đời trong độ tuổi từ 60 đến 89. Đội nhảy đã có tuổi đời hơn 25 năm, do bà Fumie Takino (89 tuổi) thành lập.

26 năm về trước, sau khi xem được thông tin về một đội cổ vũ của người cao tuổi tại nước ngoài, bà Fumie Takino, sống tại thành phố cảng Yokohama (Nhật Bản) rất phấn khích và đã quyết định thành lập một “sân chơi” dành cho những người cao tuổi tại đất nước Mặt trời mọc – một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Ban đầu, nhóm nhảy chỉ có 5 thành viên, nay đã tăng lên 17, tất cả các thành viên đều phải trải qua vòng thi tuyển để vào đội.

Trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nhóm nhảy Japan Pom Pom là biểu tượng của những người cao tuổi năng động. Nhóm nhảy đã xuất hiện rất nhiều lần trên các phóng sự truyền hình, cũng như được mời đến biểu diễn tại nhiều chương trình, sự kiện khác nhau.

Nhóm nhảy của các cụ bà được biết đến với hình ảnh trang phục lấp lánh, từ những chiếc áo phông in chữ Japan Pom Pom trong các buổi tập luyện thông thường, đến trang phục biểu diễn thường thấy của những cổ vũ viên, đó là váy ngắn xếp ly.

“Mẹ đẻ” của đội cổ vũ Japan Pom Pom, bà Fumie Takino bày tỏ niềm tự hào: “Khi bản thân được vận động, chúng tôi cảm thấy yêu đời, và quan trọng là khỏe hơn”.

Các thành viên trong đội cổ vũ rất quý trọng trưởng nhóm, bà Fumie Takino. Bà là hình mẫu lý tưởng cho các thành viên trong đội về việc theo đuổi đam mê. Bà Fumie Takino đã từng trải nghiệm các hoạt động như lặn, bay dù lượn, nhảy dù, chơi đàn ukulele. Ở tuổi 50, bà thậm chí còn sở hữu bằng thạc sĩ tại một trường đại học của Mỹ. Hiện tại, bà đang học tiếng Tây Ban Nha, đi bộ đều đặn và tham gia lớp khiêu vũ dành cho người cao tuổi.

Một thành viên 69 tuổi trong đội, bà Tami Shimada cho biết: “Hãy thử bất kì hoạt động nào bạn ưa thích. Tuổi tác hay những lời nhận xét của người ngoài không phải rào cản để ta theo đuổi sở thích của mình”.

Sau 1 năm không thể tập luyện do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giờ đây, các thành viên đã có thể cùng nhau tiếp tục các buổi tập hằng tuần. Song, các cụ bà với tâm hồn trẻ trung này không quên tuân thủ các quy tắc phòng dịch nghiêm ngặt, luôn luôn đeo khẩu trang, kiểm tra nhiệt độ trước buổi tập và bảo đảm giữ khoảng cách tối thiểu trong khi luyện tập.

Minh Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chuyen-la/998550/doi-co-vu-dac-biet-cua-cac-cu-ba-o-dat-nuoc-mat-troi-moc