Đội Cần Thơ phản ứng trọng tài sau trận thua đậm trước Hà Nội

'Trọng tài cầm còi không quân tử. Đừng để ông Thư về sân Cần Thơ nữa!', ông Lê Việt Hùng – Chủ tịch CLB Cần Thơ phản ứng quyết liệt trọng tài Nguyễn Trọng Thư sau khi kết thúc trận đấu.

Một tình huống nằm sân của các cầu thủ chủ nhà. Ảnh: DƯƠNG THU

Là đội khách, thế nhưng Hà Nội nhập cuộc khá tốt khi làm chủ khu giữa sân trong khoảng 2/3 thời gian của trận đấu. Nhưng phải đến phút 67, thầy trò Chu Đình Nghiêm mới mở được điểm từ pha đánh đầu cận thành của Moses. Chỉ trong 2 phút bù giờ cuối trận, Oseni đã lập cú đúp ấn định chiến thắng 3-0 cho Hà Nội.

Nhưng tâm điểm của trận đấu chính là sự chỉ trích dành cho trọng tài Nguyễn Trọng Thư. Trong trận đấu này, trọng tài Trọng Thư có những tình huống xử lý trên sân khiến ban huấn luyện và CĐV đội chủ nhà phản ứng. Sau trận đấu, ông Lê Việt Hùng – Chủ tịch CLB Cần Thơ chạy tới bàn trọng tài và nói: “Trọng tài cầm còi không quân tử. Đừng để ông Thư về sân Cần Thơ nữa!”.

Trước những vật thể lạ được ném xuống sân và sự la ó trên khán đài, phải nhờ đến sự hộ tống của an ninh và cảnh sát, tổ trọng tài mới rời khỏi sân Cần Thơ.

Thành Lương nỗ lực đi bóng trước sự đeo bám của hậu vệ Cần Thơ. Ảnh: DƯƠNG THU

Bước vào phòng họp báo sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh thẳn thắn thừa nhận: “Theo quan điểm cá nhân tôi, VPF cần xem lại băng ghi hình và cách điều hành của tổ trọng tài ngày hôm nay. Đặc biệt là ông Nguyễn Trọng Thư”.

Về phần mình, cũng câu hỏi tương tự, HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội cho rằng: “Trọng tài Nguyễn Trọng Thư điều hành khá tốt. Không hẳn ép đội bóng chủ nhà. Có những tình huống ông Thư xử lý rất chính xác”.

Sau vòng đấu thứ 2, Hà Nội tiếp tục bay cao trên BXH V-League 2018 với 6 điểm tuyệt đối. Còn với Cần Thơ, 1 điểm sau 2 trận đã đấu khiến đội bóng Tây Đô phải có những thay đổi, nếu không muốn “muối mặt” trước cuộc đón tiếp B.Bình Dương tại vòng 3 V-Legue 2018.

TÂM HÀ

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/doi-can-tho-phan-ung-trong-tai-sau-tran-thua-dam-truoc-ha-noi-505266.html