Đội bóng Vương quốc Anh bị loại sốc ở cúp châu Âu

Đội bóng lừng danh Scotland, Glasgow Rangers, nhận một trong những thất bại nhục nhã nhất lịch sử tại vòng sơ loại đầu tiên Europa League 2017/2018 diễn ra rạng sáng 5/7.

Hành quân đến sân Stade Jos Haupert để chạm trán Progres Niederkorn, đội bóng chỉ cán đích thứ 4 tại giải VĐQG Luxembourg mùa trước, Glasgow Rangers lại trình diễn bộ mặt vô cùng thất vọng và phải sớm nói lời chia tay đấu trường Europa League ngay sau vòng sơ loại đầu tiên.

Với đội hình gồm nhiều hảo thủ như Niko Kranjcar, Kenny Miller, Jordan Rossiter, Alfredo Morelos... đại diện đến từ Vương quốc Anh nhanh chóng kiểm soát thế trận và tạo ra không ít cơ hội nhưng đều không thể một lần đưa bóng vào lưới thủ thành Flauss.

Chủ yếu tập trung phòng ngự song Progres cũng cho thấy sự nguy hiểm với những pha phản công khá sắc sảo.

Phút 65, sau nỗ lực căng ngang của đồng đội, Francoise dứt điểm một chạm chuẩn xác đưa đội chủ nhà bất ngờ vượt lên.

Pha lập công giúp Progres tạm cân bằng tỷ số 1-1 sau 2 lượt trận.

Chưa dừng lại ở đó, phút 75, Thill ập vào chạm bóng sau tình huống sút phạt rất khó chịu của đồng đội, nâng tỷ số lên 2-0.

Dù thi đấu rất nỗ lực, trong đó có cú đánh đầu dội xà của Josh Windass ở phút 85, Ragers vẫn không thể tìm được bàn rút ngắn cách biệt.

Các cổ động viên đến từ Scotland sau quãng thời gian bàng hoàng, không hiểu chuyện gì xảy ra, bắt đầu tỏ thái độ nổi giận với đội nhà.

Đây mới chỉ là lần đầu tiên, Progres Niederkorn giành chiến thắng sau 13 lần dự vòng sơ loại đấu trường cúp châu Âu. Trước đó, đại diện tý hon của Luxembourg chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn và thủng lưới tới 41 lần khi ra "biển lớn".

Thua chung cuộc 1-2 và bị loại ở ngay vòng sơ loại đầu tiên Europa League trước đối thủ thuộc hạng bán chuyên, thầy trò HLV Pedro Caixinha tạo nên một trong những vết nhơ khó gột rửa nhất trong lịch sử Glasgow Rangers.

Thành Quảng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doi-bong-vuong-quoc-anh-bi-loai-soc-o-cup-chau-au-post760292.html