Đội bóng thiếu niên Yên Thành giao hữu với thiếu niên Diễn Châu trước thềm Cúp Báo Nghệ An

Trước thềm giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An năm 2019, chiều 3/6, trên sân vận động huyện Yên Thành, đội bóng đá Thiếu niên Yên Thành đã có trận đấu giao hữu với đội bóng đá thiếu niên Diễn Châu.

Để chuẩn bị cho giải bóng đá TN-NĐ Cup Báo Nghệ An 2019, cả hai đội thiếu niên Yên Thành và Diễn Châu đã có quá trình chuẩn bị kỹ càng, hầu hết các cầu thủ đều được lựa chọn tốt nhất về cả kỹ thuật và thể lực. Chính vì vậy, trận đấu giao hữu như một cuộc so tài cho cả 2 đội bóng và cả 2 HLV trước lúc bước vào giải.

Hai đội nhập cuộc với tinh thần cống hiến cao. Ảnh: Mai Giang

Hai đội nhập cuộc với tinh thần cống hiến cao. Ảnh: Mai Giang

Vì là trận đấu giao hữu với tinh thần giao lưu học hỏi nên ngay sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu đã diễn ra rất sôi nổi; cống hiến nhiều tình huống tấn công đẹp mắt.

Đội Thiếu niên Diễn Châu và Yên Thành năm nay được đánh giá là có chất lượng đồng đều. Ảnh: Anh Tuấn

Ngay phút thứ 2 của hiệp 1, trong một tình huống chủ động nhận đường chuyền của đồng đội, cầu thủ mang áo số 7 Trần Văn Lịch của đội Yên Thành đã có một cú bứt phá vượt qua hàng hậu vệ, hạ gục thủ môn của Diễn Châu mở tỷ số trận đấu.

Ngay từ những phút đầu trận đấu Thiếu niên Yên Thành đã chơi lấn lướt hơn, có nhiều pha tấn công về khung thành đội bạn. Ảnh: Anh Tuấn

Bị dẫn trước, các cầu thủ thiếu niên Diễn Châu đã dồn lên tấn công và cũng gây ra nhiều pha bóng nguy hiểm uy hiếp khung thành thủ môn Yên Thành, nhưng không chuyển hóa được thành bàn thắng.

Phút thứ 4 của hiệp 1, từ một pha phối hợp bóng ngắn, cầu thủ mang áo số 12 Trần Văn Du của đội Yên Thành chớp nhoáng tung bóng từ phía xa khung thành ghi bàn thắng thứ hai cho đội Yên Thành.

Sau khi bị Yên Thành dẫn trước 2 bàn, Diễn Châu đã dồn lên tấn công, nhưng không có pha bóng nào hạ gục khung thành thủ môn quê lúa. Ảnh: Anh Tuấn

Dẫn trước Diễn Châu 2 bàn, nhưng đội bóng Yên Thành vẫn giữ vững nhịp độ trận đấu nhanh, các cầu thủ tuân thủ triệt để sơ đồ chiến thuật của ban huấn luyện, thường xuyên quan sát, chạy chỗ, tạo ra những đường bóng lắt léo khiến các cầu thủ Diễn Châu phải bám đuổi nhiều và nhanh chóng xuống sức.

Đến phút thứ 6 thì tỷ số đã là 3 - 0 nghiêng về đội tuyển Yên Thành, cầu thủ Trần Văn Lịch mang áo số 7 lại là người lập công.

Hai bên đã có những pha giằng co quyết liệt cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt.

Sau bàn thắng của Yên Thành, cả hai HLV đã có sự điều chỉnh chiến thuật và thay một số cầu thủ xuống sức. Trận đấu sau đó diễn ra trong thế cân bằng, hai bên kiểm soát tốt và ngăn chặn có hiệu quả các đường bóng đi vào khung thành đối phương.

Bước sang hiệp 2, thế trận diễn ra giằng co, hấp dẫn và kịch tính với những pha bóng thể hiện được kỹ thuật cũng như sức rướn của cầu thủ hai bên. Trong một pha tranh chấp ở phút thứ 10 của hiệp 2, bóng đến chân cầu thủ Trần Văn Du của Yên Thành, cầu thủ này đã không bỏ lỡ cơ hội làm tung lưới thủ môn đội bóng Diễn Châu; đây là bàn thắng thứ 2 của cầu thủ mang áo số 12 này.

Trận đấu giao hữu đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người xem. Ảnh: Anh Tuấn

Ở những phút còn lại của trận đấu, dẫu rất nỗ lực và tạo được rất nhiều pha bóng nguy hiểm trước khung thành của thủ môn đội Yên Thành nhưng các chân sút của Diễn Châu còn thiếu may mắn.

Chung cuộc, đội thiếu niên Yên Thành đã thắng đội thiếu niên Diễn Châu với tỷ số 4 - 0. Và 4 bàn thắng của đội Yên Thành ghi được bởi 2 anh em sinh đôi Trần Văn Du (số 12) và Trần Văn Lịch (số 7).

Anh Tuấn

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/doi-bong-thieu-nien-yen-thanh-giao-huu-voi-thieu-nien-dien-chau-truoc-them-cup-bao-nghe-an-244869.html