Đội bóng Thái Lan chốt tương lai của thủ môn Văn Lâm

Lãnh đạo câu lạc bộ (CLB) Muangthong United khẳng định không bán Đặng Văn Lâm hay bất kỳ ngôi sao nào khác cho tới cuối mùa giải năm nay.

Trong thời gian vừa qua, Muangthong United buộc phải đưa ra quyết định cắt giảm nhân sự để giảm quỹ lương, vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID- 19. Trong đó, thủ môn Văn Lâm là một trong những cái tên đầu tiên mà đội bóng hàng đầu Thai League rao bán.

Cách đây một tuần, Muangthong United khiến người hâm mộ bất ngờ khi bán đi 2 trụ cột là đội trưởng Sarach Yooyen và trung vệ Adisorn Promrak. Thương vụ chuyển nhượng Adison Promrak cho Port FC và đội trưởng Sarach Yooyen cho Pathum United đem về cho Muangthong United khoản tiền khổng lồ 40 triệu baht (hơn 28 tỉ đồng).

Tuy nhiên, việc bán cả 2 tuyển thủ Thái Lan cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp khiến đội bóng này gặp không ít chỉ trích từ người hâm mộ. Đây là lần đầu tiên Muangthong United để mất ngôi sao của mình, bởi lâu nay CLB luôn thuộc top những đội bóng tiềm lực tài chính mạnh nhất Thai League.

Không những thế, việc bán đi 2 cầu thủ vốn được cho là linh hồn của đội bóng khiến Muangthong United đối mặt nguy cơ chảy máu lực lượng. Các cầu thủ còn lại sẽ kéo nhau tìm kiếm CLB khác có nguồn tài chính ổn định hơn.

Dường như ban lãnh đạo Muangthong United đã kịp nhận ra vấn đề này và ngay lập tức thay đổi quyết định. Trong buổi họp báo mới đây, giám đốc điều hành Ronan Ritsuwaja khẳng định sẽ không bán Văn Lâm hay bất kỳ ngôi sao nào khác trong năm nay.

“Thật khó để chấp nhận rằng chúng ta vừa mất đi 2 trụ cột của đội bóng. Hãy xem đây là cơ hội để các cầu thủ tìm kiếm thử thách mới và giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tuy nhiên, Muangthong United sẽ không bán thêm bất kỳ cầu thủ nào nữa cho đến hết mùa giải”, ông Ronan tuyên bố.

Với tuyên bố mới này, Văn Lâm chắc chắn vẫn sẽ khoác áo Muangthong Unied đến hết mùa giải này. Trước đó, tương lai của thủ thành 26 tuổi luôn khiến người hâm mộ bất an bởi phong độ không ổn định thời gian qua.

Đầu mùa giải, Văn Lâm chỉ chơi được 2 trận, sau đó dính chấn thương và mất vị trí chính thức vào tay thủ thành Somporn Yos, trước thời điểm Thai League hoãn vì COVID-19. Giám đốc Thể thao Ronnarit Suewaja từng chia sẻ việc bán Văn Lâm hay không phụ thuộc vào phong độ hoặc CLB nhận lời đề nghị hấp dẫn thì sẽ cân nhắc.

Hiện tại, Muangthong United đã quay trở lại tập luyện sau thời gian nghỉ dài vì COVID- 19. Trong khi đó, giải VĐQG Thái Lan Thai League sẽ quay trở lại vào tháng 9 năm nay.

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/doi-bong-thai-lan-chot-tuong-lai-cua-thu-mon-van-lam-1665409.tpo