Đội bóng Thái có thể đi bộ ra khỏi hang do mực nước giảm

Do mực nước trong hang đang ở mức thấp, các cậu bé cầu thủ nhí Thái Lan có thể đi bộ thay vì lặn. Các em đang được đưa ra khỏi hang sớm hơn dự kiến.

Bên ngoài bệnh viện tiếp nhận đội bóng Thái Lan Các thành viên đầu tiên của đội bóng Thái Lan đã được đưa về bệnh viện Prachanukroh, Chiang Rai, nơi lực lượng an ninh phong tỏa dày đặc.

Do mực nước tại nhiều vị trí trong hang đã giảm đáng kể, các cậu bé đầu tiên được đưa ra sớm hơn thời gian dự kiến khoảng 3 đến 4 tiếng. Nhờ mực nước rút, các em có thể đi bộ thay vì phải lặn từ khu vực hang động số 3 tới cửa hang.

Chiến dịch giải cứu 13 người trong hang Tham Luang cần sử dụng hàng trăm bình dưỡng khí đặt rải rác tại các vị trí sâu trong hang . Ảnh: AFP.

Chiến dịch giải cứu 13 người trong hang Tham Luang cần sử dụng hàng trăm bình dưỡng khí đặt rải rác tại các vị trí sâu trong hang . Ảnh: AFP.

Điều này xuất phát từ nỗ lực bơm nước không ngừng nghỉ của lực lượng cứu hộ. Hàng triệu lít nước đã được bơm ra khỏi hang. Đồng thời, do thời tiết nắng ráo và ít mưa trong những ngày qua, nhiều vị trí trong hang bắt đầu trở nên khô ráo.

Tuy nhiên, chiến dịch giải cứu cần được triển khai khẩn trương đề phòng thời tiết có diễn biến xấu trong những ngày sắp tới. Mây đen xuất hiện trở lại trên bầu trời tỉnh Chiang Rai.

Các chuyên gia lo ngại mưa lớn có thể diễn ra trong những ngày tới sẽ khiến hang Tham Luang thêm ngập nước, gây khó khăn cho chiến dịch giải cứu và khiến khu vực khô ráo nơi đội bóng nhí tạm ở giảm diện tích xuống còn 10 m2.

Thời điểm 3 cậu bé đầu tiên được giải cứu khỏi hang Tham Luang Các cậu bé sẽ đi trực thăng về sân bay gần bệnh viện Chiang Rai Prachanukroh. Các em được kiểm tra sức khỏe ngay khi ra khỏi hang.

Ngọc Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doi-bong-thai-co-the-di-bo-ra-khoi-hang-do-muc-nuoc-giam-post858504.html