Đội bóng Tây đô có theo bước... Đồng Nai?

Nếu ở V.League, CLB Than QN gặp 'sóng gió' thì tại Giải hạng Nhất, Cần Thơ rơi vào cảnh 'ba đào' sau khi nhà tài trợ xổ số kiến thiết (XSKT) trả lại đội bóng cho thành phố vì quy định không được phép kinh doanh ngoài ngành. Thậm chí đến thời điểm này, số phận đội bóng Tây đô chưa biết đi đâu, về đâu trước hai ngã rẽ.

CLB XSKT Cần Thơ trong 1 trận đấu tại giải hạng Nhất mùa giải 2020

CLB XSKT Cần Thơ trong 1 trận đấu tại giải hạng Nhất mùa giải 2020

Với phương án chuyển giao đội bóng về Trung tâm Thể dục thể thao thì ngân sách không thể kham nổi kinh phí chơi chuyên nghiệp (hạng Nhất là 35 tỷ đồng). Còn một doanh nghiệp nhận (Công ty Bất động sản Bình Minh, nhà tài trợ của CLB TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu) lại đặt ra hàng loạt điều kiện, mà ở góc độ quản lý nhà nước và cơ chế khó chấp nhận.

Khá giống với trường hợp Đồng Nai trước đây, đội bóng Cần Thơ được UBND thành phố giao cho công ty XSKT “nuôi” (đóng góp 35/50 tỷ đồng kinh phí một năm), thậm chí còn gắn tên. CLB XSKT Cần Thơ lên chơi V.League sau Đồng Nai 2 năm, vào năm 2015, đúng mùa bóng mà Đồng Nai chia tay. Tuy có khá hơn nhờ “bạo tiền” hơn, Cần Thơ trụ được 4 mùa ở V.League (Đồng Nai chỉ 3), nhưng “sóng gió kim tiền” bắt đầu ập đến cùng với hệ quả rớt hạng. Bóng đá Đồng Nai chơi nốt 1 mùa chuyên nghiệp ở Giải hạng Nhất 2016 rồi “xóa sổ”, còn Cần Thơ đến mùa thứ 2 trở lại hạng Nhất (đều chỉ xếp thứ 10/12) cũng đứng trước bài toán... “đầu tiên”, tồn tại hay không tồn tại?

Rất có thể bóng đá Tây đô sẽ theo bước Đồng Nai, chỉ còn “chơi cho vui” ở giải phong trào hạng Ba, hạng Nhì. Trước phê phán hình tháp ngược ở 2 giải đấu cao nhất, VFF “quy hoạch” Giải hạng Nhất mùa tới sẽ trở lại 14 CLB như V.League nên cho một lúc 3 đội hạng Nhì 2020 thăng hạng, nhưng vừa qua CLB Gia Định “xin” được ở lại, phải đôn CAND lên thế. Giờ nếu Cần Thơ từ bỏ kiếm ai thay cho đủ số? Đó là chưa kể Khánh Hòa đang vẫn vừa tập vừa chờ... chuyển giao.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202012/doi-bong-tay-do-co-theo-buoc-dong-nai-3034804/