Đội bóng sắp xuống hạng, HLV Miura vẫn xin thêm thời gian

Sau 14 trận liên tiếp không giành được thắng lợi ở V.League 2018, HLV Toshiya Miura vẫn khẳng định ông cần có thêm thời gian.

Thất bại 3-6 trước CLB Hà Nội tối 8/7 là trận không thắng thứ 14 liên tiếp của CLB TP.HCM tại V.League 2018. Lần cuối cùng, HLV Toshiya Miura và các học trò được hưởng niềm vui 3 điểm đã cách đây gần 3 tháng trong trận gặp Nam Định tại vòng 5 V.League.

Chia sẻ với báo giới sau trận thua CLB Hà Nội, ông Miura tỏ ra thất vọng: “CLB đã có nhiều nỗ lực trong việc tìm kiếm các cầu thủ mới. Vấn đề là thời gian hơi ngắn. Tôi cần thời gian để kết hợp các cầu thủ mới và cũ đang có trong đội hình”.

HLV Miura lắc đầu ngán ngẩm khi TP.HCM tiếp tục không thắng trận thứ 14 liên tiếp. Ảnh: Minh Chiến.

“Chúng tôi ghi được 3 bàn vào CLB lưới Hà Nội nhưng là trong bối cảnh trận đấu đã gần ngã ngũ. Điều tôi muốn là đội phải ghi được 3 bàn trong hiệp một. Tôi không phê bình hay đánh giá khả năng của các học trò, nhưng các bàn thắng thực sự đã đến quá muộn”, ông Miura thừa nhận.

Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam tin rằng chỉ cần một thắng lợi, CLB TP.HCM sẽ hồi sinh. Suốt vài tháng gần đây, HLV Miura không thể có trong tay lực lượng mạnh nhất vì nhiều lý do khác nhau. Nhân sự hạn chế khiến ông Miura dù có năng lực cũng khó lòng xoay sở mang lại thành tích tốt cho đội bóng.

Ông Miura nói gì về cơ hội của Nhật Bản tại World Cup 2018?

Nhà cầm quân người Nhật Bản không mấy tin tưởng vào khả năng tiến xa của đội bóng quê hương trước khi thầy Akira Nishino ra quân gặp Colombia.

Ở bên kia chiến tuyến, CLB Hà Nội tiếp tục thể hiện đẳng cấp khi ghi 6 bàn vào lưới đối thủ. Chân sút kỳ cựu Hoàng Vũ Samson có riêng cho mình 4 bàn thắng dù chỉ vào sân trong hiệp hai.

Ông Chu Đình Nghiêm cho rằng: “CLB Hà Nội thành công do chúng tôi có sự điều chỉnh hợp lý. Không chỉ bắt đầu từ năm nay, sự điều chình ấy diễn ra đã lâu. Chúng tôi hiện chỉ gặt hái thành quả của quá trình ấy. Còn CLB TP.HCM chưa có lộ trình rõ ràng, họ cần lộ trình đường dài để thành công”.

TP.HCM của HLV Miura hiện mới có 15 điểm sau 18 vòng. Đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng và sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong những vòng còn lại nếu không muốn xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa tới.

Thanh Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doi-bong-sap-xuong-hang-hlv-miura-van-xin-them-thoi-gian-post858521.html