Đội bóng nào sẽ là 'ngựa ô' V-League 2021?

V-League 2021 sắp khởi tranh và đây là thời điểm thích hợp để điểm mặt những cái tên có thể gây bất ngờ tại giải đấu số 1 Việt Nam.

HAGL (phải) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được kỳ vọng sẽ chơi tốt tại V-League 2021. Ảnh: VPF

Chờ “ngựa ô” tung vó

Chỉ còn 10 ngày nữa, Giải bóng đá vô địch Quốc gia năm 2021 (V-League 2021) sẽ chính thức khởi tranh. Cho tới thời điểm này, cơ bản các CLB đã chuẩn bị xong về lực lượng và đang trong quá trình tập luyện tích cực, “lắp ráp” tân binh trước khi bước vào tranh tài. Dù chịu tác động lớn bởi dịch Covid-19 nhưng nhìn chung không khí chuẩn bị cho mùa giải mới tại V-League vẫn khá sôi động, tích cực với hàng loạt thương vụ mua bán đáng chú ý.

Bên cạnh các ông lớn như Hà Nội FC, Viettel FC, phần còn lại cũng có sự đầu tư đáng kể và nhiều cái tên hứa hẹn sẽ mang tới những bất ngờ thú vị.

Đáng chú ý hơn cả là CLB Bình Định, đội bóng mới giành quyền lên hạng nhưng cho thấy tham vọng rất lớn. Trong buổi lễ xuất quân, Bình Định nhận tới 300 tỷ đồng tài trợ cho ba năm hoạt động, con số đáng mơ ước với nhiều đội bóng khác.

Trước đó, đội bóng đất Võ cũng đã đem về hàng loạt tân binh chất lượng gồm các hậu vệ Ahn Byung-keon, Dương Thanh Hào, Hồ Tấn Tài, tiền đạo Gordon Rimario, Lê Thanh Bình.

Với nền tảng tài chính dồi dào, lực lượng ổn, cộng thêm sự mát tay của HLV Nguyễn Đức Thắng, Bình Định hứa hẹn sẽ là thách thức không nhỏ đối với phần còn lại. Việc đoàn quân áo cam vượt qua Sài Gòn FC, Hà Nội FC và TP HCM để giành ngôi vô địch giải tứ hùng phần nào cho thấy đội chủ sân Quy Nhơn đang đi đúng hướng.

HAGL cũng là cái tên đón nhận nhiều chú ý với sự góp mặt của HLV Kiatisak, huyền thoại một thời tại sân Pleiku. Trong quá khứ, Kiatisak từng không thành công trong hai nhiệm kỳ cầm quân tại phố Núi nhưng lần trở lại này ông mang tâm thế khác hẳn, khi đã có những thành công rực rỡ cùng tuyển Thái Lan cách đây vài năm.

Việc bầu Đức đưa Kiatisak về chèo lái con thuyền HAGL tạo ra bầu không khí hứng khởi và mới mẻ. Họ cũng kịp thời bổ sung hai ngoại binh gồm tiền đạo Brandao và trung vệ Kim Dong-su bên cạnh việc giữ lại Damir Memovic và chiêu mộ hai cầu thủ giàu kinh nghiệm là thủ môn Huỳnh Tuấn Linh và trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn. Ngoài ra, HAGL còn gọi về Công Phượng, Đông Triều, Đức Lương…

Nhìn chung, HAGL mùa tới sẽ sở hữu lực lượng tương đối dày dặn, có chiều sâu, nhất là ở hàng thủ. HLV Kiatisak vốn tinh quái và hẳn ông sẽ biết làm thế nào để khai thác tối đa năng lực các học trò, biến HAGL thành đội bóng đáng xem.

Nhắc tới những CLB có khả năng tạo bất ngờ, sẽ thiếu sót nếu bỏ qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đội bóng này mùa trước gây tiếng vang bằng việc lọt top đua vô địch dù mới chân ướt chân ráo lên hạng. Tuy đứng cuối cùng nhóm 1 ở giai đoạn 2 nhưng phải thừa nhận đây là tập thể giàu sức chiến đấu và có thừa khát khao.

Lối chơi phòng ngự phản công được HLV Phạm Minh Đức gây dựng cũng là điểm nhấn nơi đội bóng quê hương núi Hồng. Sức mạnh của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ gia tăng đáng kể sau khi HLV Minh Đức có hàng loạt sự bổ sung nhân sự đáng chú ý như: Trần Phi Sơn, Nguyễn Xuân Hùng, Giang Trần Quách Tân hay Akinade.

Ngoài ba cái tên vừa nêu, B.Bình Dương cũng được coi là ẩn số với sự xuất hiện của HLV Phan Thanh Hùng trên băng ghế huấn luyện. Đoàn quân áo xanh vốn sở hữu lực lượng đồng đều, gắn kết, nay lại được dẫn dắt bởi một nhà cầm quân xuất sắc, chắc chắn đội chủ sân Gò Đậu sẽ trở thành vật cản khó chịu.

Căng thẳng cuộc đua top 6

Theo đánh giá của bình luận viên Vũ Quang Huy, Bình Định tuy mới lên hạng nhưng đã đặt ra mục tiêu rõ ràng là vào top 6 sau giai đoạn 1 (đua vô địch).

Quan trọng nhất là đội bóng này có nguồn tài chính ổn định, không phải lo ăn lo mặc nên sẽ tập trung toàn lực vào chuyên môn. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mùa trước đã chơi tốt, năm nay sẽ còn tốt hơn bởi cầu thủ đã tích lũy thêm kinh nghiệm, thuộc bài hơn.

“Riêng với B.Bình Dương và HAGL, vấn đề của hai đội bóng này vài mùa gần đây là họ chưa làm bóng đá tới nơi tới chốn. Nói như kiểu của bầu Đức là đá cho vui. Bản thân hai đội bóng này có chân đế tốt, lực lượng ổn định nên chỉ cần hướng đi cụ thể thì sẽ tạo ra bước đột phá. Thời gian qua, cả hai đều loay hoay với vị trí HLV trưởng, người nắm quyền thường mang tính chất vá víu. Vừa hay, mùa này cả hai đã đem về HLV giỏi nên tôi kỳ vọng hai đội bóng này sẽ bứt phá về mặt thành tích”, ông Huy nói thêm.

Cựu danh thủ Dương Hồng Sơn đồng tình với quan điểm của bình luận viên Vũ Quang Huy nhưng nhận định đội có khả năng tạo ra bất ngờ lớn nhất là B.Bình Dương.

“Đội bóng này tuy không có nhiều ngôi sao nhưng nhân sự đồng đều, gắn bó trong thời gian dài nên hiểu nhau. Tập thể đó nay lại được dẫn dắt bởi HLV Phan Thanh Hùng, người rất giỏi trong việc xây dựng lối chơi bài bản nên tôi cho rằng, họ sẽ là cái tên mà các ông lớn cần dè chừng”, ông Sơn phân tích.

Cũng theo cựu danh thủ Dương Hồng Sơn, cuộc đua vào top 6 ở giải đoạn 1 năm nay sẽ cực kỳ căng thẳng và khó lường.

“Về mặt lý thuyết, Hà Nội FC và Viettel coi như nắm chắc hai suất ở top đầu. TP HCM, Sài Gòn FC nhiều biến động nên nếu muốn duy trì vị thế phải cạnh tranh quyết liệt với HAGL, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, B.Bình Dương và Bình Định. Đó là chưa kể tới những đội giàu truyền thống như SLNA, Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng. Tính sơ sơ chúng ta đã có 9 đội chạy đua cho 6 vị trí đầu tiên nên rất khó dự đoán”, cựu thủ môn tuyển Việt Nam nhận định.

Bình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng, HAGL, B.Bình Dương, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Bình Định đều có khả năng cao lọt top 6. “Mùa giải 2021 chứng kiến sự đi xuống của Than Quảng Ninh sau khi “chảy máu” lực lượng ồ ạt. Sài Gòn FC cũng khó duy trì sức mạnh khi nhân sự gần như thay mới toàn bộ. TP HCM vẫn trong quá trình gây dựng, tiềm ẩn sự thiếu ổn định. Bởi vậy, nếu có thể tận dụng tốt các cơ hội, bộ tứ “ngựa ô” hoàn toàn đủ khả năng nằm trong top 6”, ông Huy cho hay.

Hữu Hiệp

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/doi-bong-nao-se-la-ngua-o-v-league-2021-d491488.html