Đội bóng nào gây sức ép buộc UEFA phạt Man City?

Real Madrid, một số đội bóng Đức và những CLB của Anh được cho là gây sức ép lên UEFA, để buộc cơ quan này phạt nặng Man City.

Thông tin trên được Matt Slater của The Athletic tiết lộ trong bài viết. Lúc này, Man City cảm thấy bị "đánh hội đồng" bởi một nhóm những đội bóng thuộc top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Real Madrid và Bayern Munich nằm trong số đó.

Man City cảm thấy án phạt cho họ quá nặng và không công bằng. Paris Saint Germain cũng có bệ đỡ tài chính giống đại diện thành Manchester, tuy nhiên UEFA lại không tiến hành điều tra và tuyên phạt gã khổng lồ nước Pháp. Điều này khiến Man City tin rằng có một thuyết âm mưu đang chống lại họ.

 Man City đang lao đao vì án phạt của UEFA. Ảnh: Getty Images.

Man City đang lao đao vì án phạt của UEFA. Ảnh: Getty Images.

Ngày 17/2, HLV Pep Guardiola có những phản ứng đầu tiên sau khi UEFA tuyên phạt đội chủ sân Etihad. Ông thầy người Tây Ban Nha tuyên bố "bế quan tỏa cảng" trong hai tuần. Lúc này, sẽ không có bất kỳ cuộc trả lời phỏng vấn, tiệc tùng hay sự kiện nào của Man City được diễn ra.

Cơ quan kiểm soát tài chính của UEFA (CFCB) phát hiện Man City có những sai phạm trong bản thống kê doanh thu. Các email và tài liệu liên quan đến việc này bị rò rỉ trên mạng và từng được một tạp chí ở Đức có tên Der Spiegel đăng tải hồi tháng 11/2018.

Theo những email và tài liệu đó, số tiền mà nửa xanh thành Man City chi vào việc chuyển nhượng và trả lương cho cầu thủ chênh lệch quá nhiều so với những gì họ kiếm được. UEFA cho biết đội bóng này đã phóng đại về số doanh thu của mình, liên tục thông báo rằng họ không lỗ trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2016.

Hôm 14/2, UEFA ra phán quyết cấm Man City dự cúp châu Âu trong 2 năm. "The Citizens" sẽ kháng cáo để cứu vãn tình hình.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/doi-bong-nao-gay-suc-ep-buoc-uefa-phat-man-city-post1048741.html