Đội bóng Malaysia khánh thành sân vận động có chi phí 47 triệu USD

Một bữa tiệc của ánh sáng và pháo hoa xuất hiện trong buổi lễ khánh thành sân vận động mới của câu lạc bộ Johor Darul Ta'zim, nơi có sức chứa 40.000 chỗ ngồi, diễn ra hôm 22/2.

Ngôi nhà mới của JDT có tên Sultan Ibrahim và được thiết kế dựa theo hình dáng của lá chuối. Sân vận động này được thi công vào năm 2016 và hoàn tất 4 năm sau đó. Đây được xem là một trong những sân đấu bóng đá hiện đại nhất Malaysia.

Mặt sân Sultan Ibrahim được trang bị lớp cỏ tự nhiên do Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) phê chuẩn và có hệ thống thoát nước quy mô. Để tạo độ sống động cho các trận đấu, sân có chi phí 47 triệu USD này còn được gắn hệ thống đèn LED chiếu sáng nhiều màu.

 Sân Sultan Ibrahim được thiết kế với kinh phí lên tới 47 triệu USD. Ảnh: MediaCorp.

Sân Sultan Ibrahim được thiết kế với kinh phí lên tới 47 triệu USD. Ảnh: MediaCorp.

AFP miêu tả việc khánh thành sân Sultan Ibrahim như mở ra một chương mới trong lịch sử JDT. So với sân cũ Tan Sri Dato’ Haji Hassan Yunos, sân mới gã khổng lồ bóng đá Malaysia có sức chứa lớn hơn khoảng 10.000 chỗ ngồi.

Sân Tan Sri Dato’ Haji Hassan Yunos được chọn là mái nhà của JDT từ năm 2013. Suốt 7 năm qua, đại diện của vùng Johor Bahru giành được 13 danh hiệu, bao gồm 6 lần liên tiếp vô địch giải Malaysia Super League.

Phát biểu trong buổi lễ khánh thành sân triệu USD, Chủ tịch Tunku Ismail Sultan Ibrahim của JDT nói: "Bảy năm qua là thời gian rất tuyệt vời trong và ngoài sân cỏ với JDT. Việc khánh thành sân Sultan Ibrahim đánh dấu chiếc lông vũ khác trên chiếc mũ của 'Những chú hổ phương Nam'".

Theo AFP, buổi lễ khánh thành sân mới của JDT có sự tham dự nhiều thành viên thuộc chính quyền bang Johor và 10.000 cổ động viên. Mở màn cho buổi lễ là màn trình diễn pháo hoa hoành tráng kéo dài 15 phút.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/doi-bong-malaysia-khanh-thanh-san-van-dong-co-chi-phi-47-trieu-usd-post1050580.html