Đội bóng giá trị nhất NBA vẫn chưa có kế hoạch hỗ trợ nhân viên trong thời gian giải tạm hoãn vì Covid-19

Những nhân viên, lao động bán thời gian và theo giờ tại nhà thi đấu Madison Square Garden vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ nào từ phía New York Knicks giữa mùa dịch Covid-19 đang hoành hành.

NBA đang phải đối mặt với những khó khăn và thử thách chưa từng có trong lịch sử giải đấu. Sự bùng phát của dịch Covid-19 khiến cả giải đấu phải tạm hoãn tối thiểu 3 tháng, sau đó sẽ xem xét thêm về khả năng cho tiếp tục mùa giải 19-20.

NBA đã bị tạm hoãn ngay sau khi trường hợp dương tính virus corona đầu tiên là Rudy Gobert bị phát hiện.

NBA đã bị tạm hoãn ngay sau khi trường hợp dương tính virus corona đầu tiên là Rudy Gobert bị phát hiện.

Quyết định này đưa ra sẽ gây tổn thất lớn về mặt kinh tế cho giải đấu cũng như các đội bóng. Tuy nhiên, vẫn còn đó những nỗi lo khác về tài chính của những nhân viên, lao động theo giờ ở mỗi đội bóng. Với việc giải đấu tạm hoãn, đồng nghĩa với việc nguồn thu của họ sẽ không còn, tương đương với cuộc sống trong 3 tháng tới đây sẽ rất khó khăn.

Rất nhiều cầu thủ cũng như đội bóng đã có kế hoạch hỗ trợ các nhân viên của đội trong thời gian giải đấu tạm hoãn. Thế nhưng cho đến nay, đội bóng giá trị nhất NBA – New York Knicks vẫn chưa có bất kỳ động thái nào nhằm giúp đỡ và san sẻ khó khăn cùng những nhân viên của mình.

Cho đến nay, Knicks vẫn chưa có kế hoạch nào nhằm giúp đỡ các nhân viên của mình giữa mùa dịch Covid-19.

Theo ký giả Stefan Bondy của tờ New York Daily News, đến nay Knicks chỉ cam kết tiếp tục đóng góp chăm sóc sức khỏe cho những người lao động đủ điều kiện tham gia kế hoạch của công ty. Knicks cũng thông báo họ chỉ trả lương cho đại đa số nhân viên của mình đến hết ngày 29/3, trong khi một số nhỏ vì đặc thù công việc sẽ được nhận lương đến ngày 5/4.

Đây là một thông tin khiến các nhân viên tại Madison Square Garden rất hoang mang khi giải đấu sẽ tạm hoãn ít nhất đến hết tháng 6, nếu không được Knicks hỗ trợ, họ sẽ khó có thể trang trải cuộc sống. New York là thành phố lớn nhất Hoa Kỳ và mức sống ở đây cũng thuộc diện cao nhất, vì thế nếu không nhận được sự hỗ trợ từ Knicks nhiều nhân viên khó lòng chăm sóc cho bản thân và gia đình.

Trái ngược với Knicks, rất nhiều cá nhân và tập thể khác tại NBA đã đứng ra giúp đỡ và san sẻ khó khăn cùng các nhân viên, lao động bán thời gian tại khu vực họ sinh sống. Hiện tại nhiều ngôi sao như Stephen Curry, Zion Williamson, Giannis Antetokounmpo, Kevin Love hay Blake Griffin… đã có các hành động cụ thể để giúp đỡ các nhân viên trong thời điểm khó khăn này.

Bên cạnh các cầu thủ, nhiều đội bóng cũng tham gia hỗ trợ cho nhóm những người thiệt thòi này như Golden State Warriors, Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers hay Washington Wizards... Đặc biệt, đội bóng cùng thành phố với Knicks, Brooklyn Nets cũng có kế hoạch nhằm hỗ trợ những nhân viên đang làm việc ở Barclay Center.

Rất nhiều đội bóng tại NBA đã lên kế hoạch giúp đỡ nhân viên của mình, trong đó có cả kình địch cùng thành phố của Knicks, Brooklyn Nets.

Hiện nhiều người vẫn nuôi hy vọng James Dolan – chủ tịch của Madison Square Garden sẽ sớm lên kế hoạch hỗ trợ và động viên các nhân viên, lao động bán thời gian của họ. Giá trị và hình ảnh của Knicks sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu họ không tham gia giúp đỡ những nhân viên của mình lúc khó khăn, đặc biệt khi rất nhiều đội bóng đã làm trước đó.

Theo cập nhật đến 6h sáng 21/3 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 275.864 ca nhiễm bệnh, 11.398 người tử vong. Trong 24h qua, nước Mỹ đã có tổng số ca nhiễm lên đến 19.643 người và 263 ca tử vong.

Theo "The Business of Basketball" của tạp chí kinh doanh uy tín Forbes, dù thi đấu rất tệ những năm qua thế nhưng Knicks vẫn là thương hiệu số 1 NBA với giá trị lên đến 4,6 tỷ USD.

VƯƠNG HÃN

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/doi-bong-gia-tri-nhat-nba-van-chua-co-ke-hoach-ho-tro-nhan-vien-trong-thoi-gian-giai-tam-hoan-vi-covid-19-40202021310141461.htm