Đội bóng của Văn Lâm sản xuất khẩu trang chống dịch Covid-19

Muangthong United, đội bóng mà thủ môn Văn Lâm đang đầu quân, đã quyết định sản xuất khẩu trang để giúp đỡ công tác chống dịch Covid-19 tại Thái Lan.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 lây lan trên toàn thế giới, nhiều đội thể thao đã có những đóng góp theo các cách khác nhau để chung tay cùng cộng đồng chống dịch.

Trong động thái mới nhất, CLB Muangthong United - đội bóng mà thủ môn Văn Lâm đang đầu quân đã có những đóng góp cho việc chống dịch Covid-19 một cách đặc biệt.

Muangthong United sản xuất khẩu trang bán ra thị trường trong thời điểm dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp. (Ảnh: Muangthong).

Muangthong United sản xuất khẩu trang bán ra thị trường trong thời điểm dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp. (Ảnh: Muangthong).

Đội bóng ở thành phố Nonthaburi đã quyết định sản xuất khẩu trang hàng loạt để bán ra thị trường Thái Lan với mức giá 50 baht (khoảng 35.000 VNĐ)/1 chiếc.

Theo thông báo từ trang chủ Muangthong United, khi bỏ ra 50 baht để mua khẩu trang mà đội bóng này sản xuất, mỗi người dân Thái Lan sẽ đóng góp 10 baht cho quỹ phòng chống Covid-19 của Nhà nước Thái Lan.

Chủ tịch Wilak Lohtong của Muangthong United cho biết những chiếc khẩu trang đầu tiên mà đội bóng này sản xuất ra đã được cung cấp cho các cầu thủ thuộc biên chế đội bóng và nhận được phản hồi tích cực. Mỗi chiếc khẩu trang mang nhãn hiệu Muangthong United có thể được sử dụng 10 lần.

Việc sản xuất khẩu trang bán ra thị trường vào mùa dịch Covid-19 là bước đi khá táo bạo của Muangthong United.

Điều đó không chỉ góp sức cho cộng đồng phòng chống dịch mà còn có thể đem về một khoản thu nhất định, nhằm nâng cao ngân sách cho CLB trong hoàn cảnh khó khăn tài chính mùa Covid-19./.

Trần Tiến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/doi-bong-cua-van-lam-san-xuat-khau-trang-chong-dich-covid19-1031507.vov