Đội bóng của Văn Hậu lập kỷ lục giải đấu ở Hà Lan

Trận thắng 9-1 trước Jong Willem II rạng sáng 3/3 là lần đầu tiên Jong Heerenveen thắng đối thủ với cách biệt 8 bàn.

Trang chủ của đội bóng Hà Lan xác nhận thông tin về kỷ lục mới được thiết lập sau trận đấu rạng sáng 3/3 (giờ Việt Nam). Chiến thắng 9-1 của Jong Heerenveen trước Jong Willem II là điều chưa từng có tiền lệ ở Beloften Eredivisie, giải đấu dành cho các đội dự bị, cho tới khi có sự xuất hiện của Đoàn Văn Hậu.

Dữ liệu trên chuyên trang thống kê Statarea cũng chỉ ra Jong Heerenveen chưa từng giành chiến thắng với cách biệt 4 bàn trở lên khi thi đấu ở giải trẻ. Bên cạnh đó, Jong Heerenveen là đội tích cực ghi bàn nhất ở hiệp đầu mỗi trận đấu.

"Những phút cuối trận, các cầu thủ rất nỗ lực để ghi thêm bàn thứ 10. Họ suýt nữa đã khiến các khán giả ngỡ ngàng với bảng tỷ số gồm 2 chữ số, nhưng điều này đã không xảy ra", trang chủ SC Heerenveen dẫn lời HLV Pander.

 Jong Heerenveen lập kỷ lục giải đấu nhờ trận thắng với 8 bàn cách biệt. Ảnh: SC Heerenveen.

Jong Heerenveen lập kỷ lục giải đấu nhờ trận thắng với 8 bàn cách biệt. Ảnh: SC Heerenveen.

"Tôi không nghĩ việc khen ngợi các học trò của tôi sau trận này là tâng bốc. Jong Willem II là đội bóng không hề yếu với một số cầu thủ của đội một. Chúng tôi đang làm việc với nhau rất tốt, các cầu thủ tuân thủ chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra. Họ đều khát khao thể hiện mình để trở lại đội một giải vô địch và thực sự họ có khả năng làm điều đó", ông nói tiếp.

Ở trận này, Văn Hậu tiếp tục được trao cơ hội đá chính. Đáng tiếc khi anh gặp phải chấn thương và rời sân sau 16 phút thi đấu. Nỗ lực ngăn cản cầu thủ đối phương dứt điểm dưới cơn mưa tầm tã tuy đã thành công nhưng lại khiến hậu vệ Việt Nam trả giá. Sau khi Hậu rời sân, các đồng đội của anh lập tức mở ra cuộc nã đại bác vào lưới đối thủ rồi giành thắng lợi đậm đà.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/doi-bong-cua-van-hau-lap-ky-luc-giai-dau-o-ha-lan-post1054325.html