Đội bóng của Martin Lo níu cơ hội vô địch mong manh

CLB Phố Hiến có 3 điểm ở trận đấu sớm vòng 19 giải hạng Nhất 2019, tạm rút ngắn khoảng cách với Hà Tĩnh xuống còn 8 điểm khi mùa giải chỉ còn 3 vòng.

Trận đấu sớm nhất vòng này giữa CLB Phố Hiến và Đắk Lắk vừa kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội chủ nhà. Kết quả này giúp Martin Lo và đồng đội tạm rút ngắn khoảng cách với CLB Hà Tĩnh xuống còn 8 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận.

Cơ hội vô địch cho đội bóng có trụ sở tại Hưng Yên vẫn còn nhưng rất mong manh. Nếu CLB Hà Tĩnh thắng Huế ở trận đấu ngày 24/8, khoảng cách 11 điểm tiếp tục được duy trì khi giải chỉ còn 3 vòng đấu, đồng nghĩa với chức vô địch sớm cho Hà Tĩnh.

CLB Phố Hiến đang bám đuổi Hà Tĩnh trên bảng xếp hạng. Ảnh: VPF.

CLB Phố Hiến đang bám đuổi Hà Tĩnh trên bảng xếp hạng. Ảnh: VPF.

Ngược lại, nếu Phố Hiến thắng còn Hà Tĩnh thua tại vòng 19, cuộc đua trở nên hấp dẫn hơn khi hai đội hơn kém nhau 8 điểm và còn trận đối đầu trực tiếp vào ngày 15/9. Trường hợp Hà Tĩnh hòa, khoảng cách về điểm số giữa hai đội là 9 điểm. Bất lợi trong cuộc đua này đương nhiên thuộc về CLB Phố Hiến.

Ở vòng 20, Phố Hiến làm khách trước Bình Phước, đội bóng đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng và kém Phố Hiến 2 điểm. Với tham vọng sẵn sàng lên V.League nếu cơ hội đến tay, thầy trò HLV Hứa Hiển Vinh sẽ không từ bỏ khi cơ hội chưa hết.

Với CLB Hà Tĩnh, sau thời gian chuyển giao, đội bóng này đặt mục tiêu thăng hạng lên V.League 2020. Dù lực lượng đa số là cầu thủ trẻ, thầy trò HLV Phạm Minh Đức vẫn cho thấy sức mạnh hơn hẳn so với mặt bằng chung tại giải hạng Nhất năm nay.

Dấu ấn của Martin Lo trong trận gặp CLB Viettel Tối 24/7, Martin Lo chơi thiếu ấn tượng trong chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam trước CLB Viettel ở trận đấu tập. Tiền vệ CLB Phố Hiến chỉ để lại dấu ấn ngay trước giờ giải lao.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/doi-bong-cua-martin-lo-niu-co-hoi-vo-dich-mong-manh-post981846.html