Đội bóng của bầu Đức sắp vô địch lượt đi

Chỉ cần 1 điểm trong hai trận còn lại, thầy trò Kiatisak chắc chắn vô địch lượt đi V-League 2021 sau năm mùa bóng khốn khổ lo trụ hạng.

Chiều 28-4, đội bóng phố núi lại thắng Thanh Hóa 2-1 ngay trên sân khách, nâng chuỗi toàn thắng liên tiếp lên con số 7, trong tổng số 9 trận thắng, 1 hòa và 1 thua sau 11 vòng đấu.

Thời điểm này, rất khó cản HA Gia Lai đang hưng phấn với một lối chơi đa dạng, chặt chẽ, thực dụng và không kém phần đẹp mắt dưới thời HLV Kiatisak. Pha đi bóng lắt léo của Hồng Duy qua ba cái bóng áo vàng Thanh Hóa trước khi chuyền như đặt cho Minh Vương tung cú sút bủa bổ từ ngoài vòng 16m50 ghi bàn là một minh chứng.

Minh Vương lại nhả đạn giải tỏa bế tắc giúp HA Gia Lai có trận thắng quý 2-1 trên sân Thanh Hóa. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Minh Vương lại nhả đạn giải tỏa bế tắc giúp HA Gia Lai có trận thắng quý 2-1 trên sân Thanh Hóa. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đáng chú ý cầu thủ HA Gia Lai thời gian gần đây ở mùa bóng này rất chịu khó sút xa, không phải cầu may mà luôn có chủ đích hẳn hoi. Nó tạo ra thêm sự phong phú trong lối chơi tấn công chủ đạo của đội bóng bầu Đức cùng với một hiệu quả rất cao. Như lần tiền đạo Văn Toàn đá thủng lưới SHB Đà Nẵng hay tiền vệ Xuân Trường có bàn thắng đẹp nhất tháng 4 đều từ một pha sút xa ngoài 20 mét.

Cũng nhờ bàn thắng mở điểm ở đầu hiệp hai của Minh Vương đã giúp HA Gia Lai dễ chơi hơn với chủ nhà Thanh Hóa. Họ gây ra nhiều sóng gió cho cầu môn đội chủ nhà cho đến khi Công Phượng nâng cách biệt 2-0 từ chấm phạt đền, sau khi Bradao bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Khi đã chắc vào thế an toàn, HLV Kiatisak tung tiền vệ Tuấn Anh vào sân sau một thời gian dài bị chấn thương phải ngồi ngoài. Sự tái xuất của cầu thủ giàu kỹ thuật này giúp thầy Zico Thái có nhiều chọn lựa phương án tấn công hơn và HA Gia Lai như hổ mọc thêm cánh. Nó cũng mang lại niềm vui cho HLV Park Hang-seo khi chuẩn bị tập trung đội tuyển cho vòng loại thứ hai World Cup 2022 tổ chức tại UAE vào đầu tháng 6.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ HA Gia Lai ở lần đầu tiên bay cao trên bảng xếp hạng V-League. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trở lại với sự thăng tiến đầy bất ngờ của HA Gia Lai, thời điểm này dường như chưa thấy ai đủ sức ngăn cản đà chiến thắng của họ. Hai trận cuối lượt đi sắp tới, thầy trò Kiatisak lần lượt tiếp B. Bình Dương và làm khách Than Quảng Ninh. Chỉ cần 1 điểm nữa, HA Gia Lai chắc chắn vô địch lượt đi V-League 2021, do hơn đội nhì bảng Viettel 5 điểm và hơn cả đối đầu.

Cánh cửa vô địch giai đoạn một đang nằm trong tầm tay HLV Kiatisak cùng các học trò. Đơn giản bởi B. Bình Dương và Than Quảng Ninh đều sa sút, như ở vòng đấu thứ 11 vừa qua. Nếu như B. Bình Dương thua sân khách đội cuối bảng Hà Tĩnh 2-4 thì đội Than Quảng Ninh ngã ngựa 0-1 ngay trên sân nhà Cẩm Phả trước đối thủ khách yếu hơn Nam Định.

Cho nên khả năng HA Gia Lai có điểm, thậm chí là điểm số tuyệt đối khi gặp hai đối thủ này không phải là điều bất ngờ. Quan trọng hơn, thói quen chiến thắng và tinh thần chiến đấu cao của học trò Kiatisak giúp họ dẫn đầu trong suốt 7 vòng đấu liên tiếp.

Cơ hội cho đội bóng của bầu Đức vô địch cả mùa sau 17 năm chờ đợi không còn là viển vông nữa, mặc dù người trong cuộc đều thận trọng nói cần tập trung giải quyết từng trận đấu một. Sự sắc sảo của HLV Kiatisak cùng độ chín của các cầu thủ HA Gia Lai hầu hết có tên trong đội tuyển quốc gia, và nỗi khao khát danh hiệu là những điều kiện tốt cho đội bóng phố núi phất cờ.

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/doi-bong-cua-bau-duc-sap-vo-dich-luot-di-981629.html