Đòi bồi thường 150 triệu, án phí đến 200 triệu đồng

Ông Dũ yêu cầu tòa án buộc người láng giềng bồi thường giá trị căn nhà bị hư hỏng do công trình xây dựng sát bên, nhưng nguyên đơn này không chịu đóng án phí vì số tiền quá nhiều.

Ngày 10/10, TAND thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) gửi giấy triệu tập ông Châu Dũ (49 tuổi, ngụ phường 1) để tham gia tố tụng vào sáng 15/10, trong vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại do xây dựng công trình gây ra. Ông Dũ là nguyên đơn theo ủy quyền của bà Vưu Kim Hường và bị đơn của vụ án là vợ chồng ông Đào Trúc Duy - bà Văn Ngọc Loan.

Theo đơn kiện, tháng 4/2016, nguyên đơn phát hiện ông Duy xây nhà ở khu đất giáp ranh, khiến nhà ông Dũ bị nứt tường nhiều nơi. Vụ việc được chính quyền địa phương hòa giải, ông Duy hứa sửa chữa.

Nhà ông Châu Dũ bị hư hỏng nhiều nơi sau khi ông Duy xây nhà. Ảnh: Việt Tường.

Cuối năm 2017, gia đình ông Dũ kiện ông Duy ra tòa. TAND thị xã Vĩnh Châu sau đó trưng cầu giám định để Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Sóc Trăng xác định giá trị tài sản bị hư hỏng của nguyên đơn.

Sau hai lần giám định, giá trị tài sản bị hư hỏng chỉ hơn 60 triệu đồng nên ông Dũ không đồng ý. Theo nguyên đơn, tổng thiệt hại do tường nhà bị hư hỏng là trên 150 triệu đồng nên ông Dũ yêu cầu tòa án trưng cầu giám định thêm lần nữa.

Ngày 2/10, ông Dũ nhận thông báo của tòa án về việc tạm ứng án phí với số tiền 200 triệu đồng. Số tiền này được cho là chi phí để lực lượng kiểm định làm rõ nguyên nhân khiến nhà ông Dũ bị hư hỏng.

"Theo tôi thì tài sản thiệt hại chỉ hơn 150 triệu đồng nhưng án phí 200 triệu thì khó chấp nhận được. Tôi thấy hai lần định giá trước đây không khách quan nên yêu cầu đánh giá lại chứ cần gì phải đào móng để kiểm định tốn đến 200 triệu đồng", ông Dũ nói.

Không đồng ý đóng án phí 200 triệu đồng, ông Dũ khiếu nại vào ngày 9/10. Sau khi nhận đơn, TAND thị xã Vĩnh Châu triệu tập các đương sự và kiểm định viên xử lý việc theo quy định pháp luật.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doi-boi-thuong-150-trieu-an-phi-den-200-trieu-dong-post883477.html