Đổi bé trai lấy 5 triệu đồng, 2 kẻ lĩnh án

Khi đưa được cháu bé sang Trung Quốc, Lan sẽ trả tiền công 5 triệu đồng bằng cách gửi vào tài khoản của Duyên. Mọi việc giao nhận do Lan điều hành chứ không cho Duyên biết.

Ngày 15/6, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với Nguyễn Thị Duyên (28 tuổi) và Phùn Văn Nam (21 tuổi) đều trú tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

Khoảng 19h ngày 18/7/2019, trên khu vực đường mòn thuộc thôn Thán Phún Xã, xã Hải Sơn (TP Móng Cái), tổ tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Pò Hèn (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh) phát hiện xe môtô chở người phụ nữ bế theo bé sơ sinh. Thấy có biểu hiện nghi vấn, tổ tuần tra kiểm soát đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Qua kiểm tra, người điều khiển xe máy tên Phùn Văn Nam (21 tuổi, trú tại thôn Thán Phún, xã Hải Sơn, TP Móng Cái); người phụ nữ bế trẻ em tên Nguyễn Thị Duyên (28 tuổi, trú tại xã Hải Tiến, TP Móng Cái).

Cháu bé do Duyên nhận từ người phụ nữ tên Phương để đưa sang Trung Quốc cho người tên Lan - một phụ nữ Việt Nam lấy chồng Trung Quốc.

 Duyên và Nam bị tổ tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Pò Hèn bắt giữ khi đang đưa một trẻ em sang Trung Quốc.

Duyên và Nam bị tổ tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Pò Hèn bắt giữ khi đang đưa một trẻ em sang Trung Quốc.

Khi đưa được cháu bé sang Trung Quốc, Lan sẽ trả tiền công 5 triệu đồng bằng cách gửi vào tài khoản của Duyên. Mọi việc giao nhận do Lan điều hành chứ không cho Duyên biết trước.

Trước đó, vào khoảng tháng 7/2017, Duyên sang Quảng Châu (Trung Quốc) làm thuê tại một xưởng sản xuất linh kiện điện thoại. Tại đây, Duyên có quen một phụ nữ tên Lan, khoảng hơn 40 tuổi là chủ xưởng.

Biết Duyên nợ nần, Lan gọi điện thoại cho Duyên bảo khoảng 19h ngày 18/7, ra bến xe Móng Cái đón người tên Phương để nhận cháu bé đưa sang Trung Quốc. Sau khi bên Trung Quốc nhận được cháu bé sẽ chuyển cho Duyên 5 triệu đồng qua tài khoản.

Sau khi giao cháu bé cho Duyên, Phương dặn Duyên đón taxi đi lên khu vực xã Hải Sơn sẽ có một nam thanh niên đưa Duyên và cháu bé sang Trung Quốc. Lên đến Hải Sơn, sau khi lên xe máy của Phùn Văn Nam đi được khoảng 200 m thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Quảng Ninh đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Duyên 8 năm tù và Phùn Văn Nam 4 năm 6 tháng tù về tội Mua bán người dưới 16 tuổi theo khoản 2, Điều 151 Bộ luật Hình sự.

Theo Trang Vân/Công Lý

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/doi-be-trai-lay-5-trieu-dong-2-ke-linh-an-post1096172.html