Đôi bạn trộm xe chở cam, quýt, mãng cầu bị phạt 42 tháng tù

Thấy chiếc xe máy chở trái cây có cắm sẵn chìa khóa, không có người trông coi 2 bị cáo đã lấy trộm rồi đem bán.

Ngày 26-6, TAND quận Thủ Đức, TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Đặng Thanh Xuân 24 tháng tù, Ngụy Văn Hải 18 tháng tù, cùng về tội trộm cắp tài sản.

Hai bị cáo đang nghe tòa tuyên án. Ảnh:MV

Hai bị cáo đang nghe tòa tuyên án. Ảnh:MV

Theo cáo trạng, ngày 12-2, Xuân chở Hải bằng xem máy lưu thông tên Quốc lộ 1, đoạn gần cầu vượt Linh Xuân, quận Thủ Đức. Hai bị cáo phát hiện một chiếc xe máy chở trái cây đang dựng bên lề đường, có cắm sẵn chìa khóa, trên xe có khoảng 60kg cam, 20 kg quýt, 20kg mãng cầu.

Thấy xe trái cây không có người trông coi nên Xuân rủ Hải lấy trộm đem bán và Hải đồng ý.

Liền đó, Xuân chạy xe sát gần xe trái cây để Hải xuống lấy trộm. Tuy nhiên do chiếc xe này bị hư nên Hải ngồi trên xe trái cây để Xuân vừa chạy xe máy vừa dùng chân đẩy đi.

Khi đến khu phố 3, Phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, hai bị cáo bỏ lại trái cây bên lề đường rồi ghé vào tiệm sửa xe rồi đem bán được 640.000 đồng, hai người chia đôi số tiền này.

Sau khi bị mất xe, người bị hại trình báo công an. Qua trích xuất dữ liệu từ camera, cơ quan chức năng xác định được Xuân và Hải là thủ phạm.

Hội đồng định giá tài sản kết luận tài sản bị chiếm đoạt gồm một chiếc xe máy trị giá 2,2 triệu đồng, 60kg cam giá 1,2 triệu đồng, 20 kg quýt giá 300.000 đồng và 20 kg mãng cầu giá 600.000 đồng.

Tổng giá trị tài sản mà hai bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự là 4,3 triệu đồng.

MINH VƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/doi-ban-trom-xe-cho-cam-quyt-mang-cau-bi-phat-42-thang-tu-920808.html