Đôi bạn người ngoại quốc cướp xe của tài xế GrabBike lĩnh 14 năm tù

Để có tiền tiêu xài, Ravi Parkash (quốc tịch Ấn Độ) và Attri Moon (quốc tịch Mỹ) thống nhất cùng nhau đặt xe GrabBike, sau đó chích điện tấn công tài xế rồi cướp xe.

Tuyên án người nước ngoài chích điện, cướp xe của tài xế GrabBike Chiều 15/12, TAND TP.HCM tuyên phạt hai bị cáo Riva Parkash và Attri Moon cùng mức án 7 năm tù về tội Cướp tài sản.

Ngày 15/12, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, đưa hai bị cáo Ravi Parkash (27 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) và Attri Moon (31 tuổi, quốc tịch Mỹ) ra xét xử về tội Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, Ravi và Moon là bạn của nhau, cùng nhập cảnh vào Việt Nam. Khuya 20/3, Ravi mang theo một cây roi điện đến khách sạn gặp Moon. Để có tiền tiêu xài, cả hai thống nhất cùng nhau đặt xe GrabBike rồi cướp tài của tài xế.

Hai bị cáo bị áp giải sau phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Kỳ Hoa.

Hai bị cáo bị áp giải sau phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Kỳ Hoa.

Ravi lấy tên Trinh Nguyễn để đặt xe. Hơn 0h ngày 21/3, anh Tâm (tài xế GrabBike) điều khiển xe máy đến điểm hẹn với 9X người Ấn Độ. Khi anh Tâm đang lấy nón bảo hiểm để đưa cho khách thì Ravi bất ngờ dùng tay kẹp cổ tài xế. Đồng thời, bị cáo dùng roi điện chích vào dái tai của Tâm rồi đẩy anh này ngã xuống lề đường.

Sau đó, Ravi nhanh chống cướp xe của tài xế GrabBike rồi cùng Moon tẩu thoát. 9X người Ấn Độ nhắn tin nhờ bạn gái bán xe giúp nhưng cô này từ chối.

Vào tối cùng ngày, Moon chở Ravi đến chung cư New Sài Gòn để trộm biển số xe rồi gắn vào xe mình cướp được trước đó. Đến 19h ngày 24/3, khi Ravi cùng Moon mang xe đi tiêu thụ thì bị công an bắt giữ.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt Ravi và Moon mỗi bị cáo 7 năm tù cùng về tội Cướp tài sản.

Kỳ Hoa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doi-ban-nguoi-ngoai-quoc-cuop-xe-cua-tai-xe-grabbike-linh-14-nam-tu-post804370.html