Đôi bạn nghiện trộm cắp xe máy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mê Linh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1986) và Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1986; cùng trú tại Kim Hoa, Mê Linh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, trên địa bàn huyện Mê Linh xảy ra tình trạng mất trộm xe máy gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình đó, Công an huyện Mê Linh đã khẩn trương xây dựng kế hoạch truy tìm, bắt giữ các đối tượng gây án.

Một đối tượng tại cơ quan công anh (Ảnh: CQCA)

Một đối tượng tại cơ quan công anh (Ảnh: CQCA)

Qua điều tra, Công an huyện Mê Linh đã khoanh vùng, xác định 02 đối tượng nghi vấn trên địa bàn là Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Văn Nam. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ, ngày 16/7, Công an huyện Mê Linh đã bắt giữ Tuấn Anh và Nam.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận do nghiện ma túy nên bàn nhau đi trộm cắp tài sản. Thủ đoạn của Tuấn Anh và Nam, đi lang thang các xã trên huyện Mê Linh, khi phát hiện người dân sơ hở, không trông coi xe máy sẽ dùng vam phá khóa lấy trộm mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã gây ra trót lọt 6 vụ trộm cắp tài sản là xe máy trên địa bàn các xã Đại Thịnh, Kim Hoa, Thanh Lâm, Tam Đồng huyện Mê Linh.

P.V

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/doi-ban-nghien-trom-cap-xe-may-111099.html