Đôi bạn ham học

Đêm đã khuya, dưới ánh đèn phòng học, Đại úy Phạm Văn Minh và Đại úy Khuất Sơn Tùng là hai học viên Lớp 35C, Hệ 2 (Học viện Chính trị) vẫn say sưa trao đổi về bài học chuyên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học.

Những giờ tự học miệt mài ấy đã gắn kết hai người với nhau trở thành đôi bạn cùng thi đua trong học tập, rèn luyện.

Năm 2017, Đại úy Phạm Văn Minh về trường nhập học. Gần 10 năm xa trường, nay anh mới có dịp trở lại theo học chương trình đào tạo giảng viên khoa học xã hội và nhân văn quân sự chuyên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học. Anh Minh tâm sự: “Những ngày đầu học tập, tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Do thời gian dài công tác ở đơn vị ít có điều kiện tiếp xúc với hoạt động dạy và học nên khả năng nắm bắt kiến thức chưa nhanh nhạy. Thêm vào đó, chuyên ngành chủ nghĩa xã hội có nhiều nội dung liên quan đến nhiều trào lưu tư tưởng trong lịch sử. Muốn hiểu sâu, người học phải nghiên cứu, trích dẫn nhiều tác phẩm kinh điển. Bên cạnh đó, người học phải có tư duy khoa học logic, có khả năng lập luận, lý giải chặt chẽ, chính xác”. Bước đầu gặp những bỡ ngỡ ấy, Phạm Văn Minh đã tìm đến Khuất Sơn Tùng để trao đổi, cùng nhau vượt qua những trở ngại trong quá trình học tập.

Đôi bạn Phạm Văn Minh và Khuất Sơn Tùng cùng ôn luyện trong giờ tự học.

Đại úy Khuất Sơn Tùng là cán bộ quân sự tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 1. Sau khi chuyển loại chính trị, anh ước muốn trở thành một giảng viên đứng trên bục giảng. Vào môi trường học tập mới, cũng như Phạm Văn Minh, anh Tùng gặp không ít khó khăn. Nhưng với tinh thần ham học hỏi cầu tiến bộ, anh đã thể hiện rõ quyết tâm ngay từ những ngày đầu tiên và lựa chọn cho mình người bạn cùng phấn đấu. Tình bạn giữa Minh và Tùng bắt đầu từ đó và ngày càng gắn bó thân thiết. Đại úy Khuất Sơn Tùng cho biết: “Ngay từ đầu khóa học, chúng tôi cùng đăng ký phấn đấu học viên giỏi. Quá trình học tập, cả hai đều nỗ lực cố gắng trong từng tiết học, môn học. Nhiều nội dung chuyên ngành khó, chúng tôi trực tiếp nhờ giảng viên chỉ dạy. Trong quá trình tự học, tôi và đồng chí Tùng thường xuyên trao đổi, giúp đỡ nhau giải quyết những vẫn đề còn vướng mắc. Đặc biệt trong thời gian ôn thi, mỗi người tự làm đề cương ôn luyện rồi lại bổ sung kiến thức cho nhau”. Nhờ những nỗ lực trong học tập, năm học 2017-2018 cả hai anh đều đạt học viên giỏi, được bình bầu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Cùng với học tập, hoạt động nghiên cứu khoa học cũng được hai người giành nhiều công sức thực hiện và bước đầu đạt được những thành công nhất định. Năm 2018, đề tài nghiên cứu khoa học do Phạm Văn Minh là chủ nhiệm, Khuất Sơn Tùng là thành viên đã đạt giải A cấp hệ và giải Nhì cấp học viện. Trên cơ sở đó, nhóm thực hiện tiếp tục nghiên cứu phát triển đề tài: “Phát huy vai trò của học viên các học viện, nhà trường trong Quân đội trong đấu tranh trên không gian mạng hiện nay” để dự thi Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân.

Đại tá Lê Huy Triều, Chính trị viên Hệ 2, khẳng định: “Phạm Văn Minh và Khuất Sơn Tùng là hai học viên tiêu biểu trong học tập và nghiên cứu khoa học của đơn vị. Nhờ phương pháp học tập tích cực, cả hai đồng chí đều tiến bộ, được giáo viên, chỉ huy ghi nhận, đánh giá cao. Tấm gương tự học, tinh thần đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau trong học tập, rèn luyện của hai đồng chí rất cần được nhân rộng”.

Bài và ảnh: VŨ DUY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/doi-ban-ham-hoc-546925