Đội an ninh của TT Philippines bị tấn công

Chín thành viên thuộc đội an ninh của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bị thương sau khi đoàn xe của họ bị trúng bom.

Theo CNN, có một người trong tình trạng nguy kịch sau khi vụ nổ xảy ra ở Marawi, trên đảo Mindanao. Tổng thống Duterte lúc đó không đi cùng.

Ảnh: CNN

Đội an ninh trên trực thuộc nhóm 50 người của đoàn xe đi tiền trạm cho chuyến thăm Marawi của Tổng thống Duterte vào ngày 30/11, Đại tá Gene Ponio cho hay.

Theo ông Ponio, vụ việc trên có thể là chiêu nghi binh của nhóm Maute - tổ chức chiến binh Hồi giáo đóng tại Mindanao, đang phải đối mặt với cuộc tấn công của quân đội.

Nhóm Maute có liên quan tới vụ đánh bom ở Davao, thành phố quê hương của Tổng thống Duterte, hồi tháng 9 làm 14 người thiệt mạng.

Trong tuần này, cảnh sát đã tìm thấy một thiết bị nổ gần Đại sứ quán Mỹ ở Manila. Cảnh sát cho hay, nó được thiết kế y hệt quả bom dùng trong vụ tấn công ở Davao.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/doi-an-ninh-cua-tt-philippines-bi-tan-cong-342714.html