Đòi 3 triệu, được 30 tháng tù

Vốn là bạn bè thân thiết, Hồ Văn Đông (1992, trú thôn Thành Yên, xã Xuân Thành, H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho anh Nguyễn Văn Toán (1993, trú cùng thôn) vay số tiền 3 triệu đồng. Sau nhiều lần đòi nợ không thành, Đông hẹn gặp Toán để giải quyết dứt điểm chuyện nợ nần. Gặp mặt, thấy Toán tiếp tục xin khất nợ khiến Đông nổi đóa. Để dằn mặt bạn, Đông rút kiếm thủ sẵn trong người chém 1 nhát vào phần lưng bên trái của Toán, hậu quả gây tổn hại sức khỏe 23% cho anh này. Với hành vi trên, Đông đã bị CAH Nghi Xuân khởi tố hành vi "Cố ý gây thương tích". Ngày 9- 7, TAND H.Nghi Xuân tuyên phạt Hồ Văn Đông 30 tháng tù giam.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_227709_doi-3-trieu-duoc-30-thang-tu.aspx