Độc thân, có thực sự hạnh phúc hay chỉ toàn bất hạnh?

Nhiều phụ nữ sau bao cố gắng luôn khao khát có được một gia đình nhỏ hạnh phúc để có thể làm vợ, làm mẹ. Nhưng cũng có người cho rằng cuộc sống hạnh phúc là sự thoải mái, tự do, được yêu và sinh con mà không nhất thiết phải lập gia đình. Sau tất cả, cuộc đời của ai phụ thuộc vào lựa chọn và bản lĩnh của họ. Và được gì, mất gì từ một cuộc sống độc thân luôn là một cuộc tranh cãi không hồi kết.

Tự do muôn năm

Đàn ông chưa vợ tha hồ bay nhảy, tiệc tùng, thuốc lá và những cuộc tình thoáng qua. Còn phụ nữ, thay vì tìm kiếm một người đàn ông để làm chỗ dựa thì họ cũng có thể thỏa sức mua sắm, làm đẹp và hòa vào những cuộc vui chẳng bị ai kiểm soát. Hàng tháng họ không phải đau đầu phân chia ngân sách cho những khoản chi li. Họ dành toàn bộ thời gian, công sức và tiền bạc để “tự yêu bản thân”.

Kích cầu tiêu dùng

Theo thống kê của tạp chí Forbes, phụ nữ độc thân ở Mỹ đóng góp trên 30% doanh số của khu vực mua sắm nhà cửa, 57% phụ nữ độc thân Mỹ có nhà riêng. Những dạng fastfood cũng được chia nhỏ thành những suất ăn vừa vặn cho nhu cầu của họ. Các tour dành cho người đi du lịch một mình hiện đang thu hút một lượng khách khổng lồ, tạo một phân khúc khách hàng mới cho thị trường du lịch. Thị trường dành cho phụ nữ độc thân hằng năm luôn có một doanh thu đáng ngưỡng mộ. Các website kết bạn, hẹn hò nảy nở như nấm sau mưa, thu hút hàng trăm triệu thành viên không biên giới, hứa hẹn một tương lai mở rộng hơn nữa các ứng dụng dành cho phụ nữ độc thân.

Một thống kê ở châu Âu cho biết, riêng chi phí đến rạp chiếu phim của người độc thân cao gấp 3 lần những phụ nữ có gia đình. Hóa đơn điện thoại di động của họ nhiều gấp 2,5 lần so với những bà nội trợ. Họ đứng đầu trong những phân khúc khách hàng luôn sẵn sàng mở túi ra một cách vô tư nhất tại các cửa hàng thời trang, mỹ phẩm, là khách hàng thường xuyên nhất của các thẩm mỹ viện, spa…

Một thống kê ở châu Âu cho biết, riêng chi phí đến rạp chiếu phim của người độc thân cao gấp 3 lần những phụ nữ có gia đình. Hóa đơn điện thoại di động của họ nhiều gấp 2,5 lần so với những bà nội trợ. Họ đứng đầu trong những phân khúc khách hàng luôn sẵn sàng mở túi ra một cách vô tư nhất tại các cửa hàng thời trang, mỹ phẩm, là khách hàng thường xuyên nhất của các thẩm mỹ viện, spa…

Nhưng dễ mắc các bệnh tâm thần

Theo báo cáo mới đây của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phụ nữ độc thân, đặc biệt là người trên 40 tuổi, có nhiều nguy cơ mắc bệnh tâm thần, chủ yếu là bệnh hoang tưởng, trầm cảm hoặc mất ngủ. Họ dễ cáu gắt, nóng giận với những người xung quanh, sống khép kín, khó hòa đồng và thường nghĩ rằng mình giỏi hơn người khác. Các bác sĩ phụ khoa đưa ra một kết luận: phụ nữ độc thân thường hay bị rối loạn chu kỳ kinh, hay đau ngực. Chưa kể, sự cô đơn càng làm tăng mức độ trầm trọng mỗi khi họ bị căng thẳng.

Sống một mình, họ có xu hướng dồn sức tìm niềm vui trong công việc, khiến cuộc sống thêm căng thẳng, dễ rơi vào trạng thái trầm cảm kéo dài, mệt mỏi, mất mọi hứng thú trong đời sống, công việc cũng trở nên không còn hấp dẫn như trước nữa.

Đừng nghĩ rằng đàn ông sẽ không bị cô đơn bào mòn. Theo một cuộc điều tra của tạp chí Newsweek, cánh mày râu ở độ tuổi 20-59 có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc thì tuổi thọ sẽ tăng thêm hai năm (dựa vào các yếu tố lứa tuổi, giới tính, huyết áp, tỷ lệ mỡ trong cơ thể, mức độ hút thuốc lá và tình trạng hôn nhân). Ngược lại, những chàng độc thân dễ rơi vào tâm trạng buồn chán, lái xe nhanh và uống rượu nhiều hơn, tỉ lệ tử vong ở nam giới độc thân trong nhóm tuổi 35-44 khá cao. Số người bị tai biến mạch máu não do uống rượu cao gấp 6 lần so với những người có gia đình hạnh phúc và gấp 2 lần đối với các bệnh về thần kinh, nội tiết, da, xương và cơ. Sống độc thân có tỉ lệ mắc bệnh xơ gan và chấn thương tâm thần cao gấp đôi so với người có gia đình.

Ít quan tâm đến chính trị

Tâm lý độc thân ảnh hưởng cả đến sự thờ ơ với chính trị. Phụ nữ độc thân là những cử tri kém gương mẫu hơn những chị em đã có chồng (52% đi bỏ phiếu so với 68%) song các ứng cử viên phải hết sức quan tâm vì số lượng họ không nhỏ, lại có suy nghĩ rất giống nhau. Một cuộc điều tra ở Mỹ đã kết luận rằng họ chú ý đến vẻ đẹp trai, nam tính và sự lịch thiệp của ứng cử viên nhiều hơn quan điểm chính trị của những vị này.

Chẳng hạn, ở Mỹ trong cuộc “song đấu” giữa hai ứng cử viên Bush và Gore năm 2000, hầu hết phụ nữ độc thân dồn phiếu cho ông Gore vì ông được coi là “bảnh trai” hơn so với bộ mặt cau có của ông Bush.

Già hóa dân số

Cuộc sống độc thân là một trong những nguyên nhân của tình trạng giảm tỷ lệ tăng dân số thế giới, kèm theo đó là cơ cấu dân số bị già hóa, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển xã hội. Xu hướng này là nỗi ám ảnh rất nhiều nước, đặc biệt ở Nga. Theo Ủy ban Dân số Liên Hợp Quốc, đến giữa thế kỷ 20, dân số Nga (khoảng 142 triệu năm 2007) có thể chỉ còn 1/3 là ở độ tuổi trẻ. Tất cả là do thực trạng không muốn có con và thích sống độc thân.

Nhật Bản là một ví dụ khác. Dân số Nhật Bản không giảm do các cụ sống quá thọ, trong khi đó đã 25 năm liền, tỷ lệ trẻ em dưới 14 tuổi giảm liên tục. Các nhà xã hội học lo lắng, điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai của nước Nhật trong nhiều năm sau này, dẫn đến tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng. “Một dân tộc già là một dân tộc không có tương lai” – người Nhật đã phải buồn bã đưa ra kết luận này.

Bài: DOL

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/doc-than-duoc-gi-va-mat-gi/