Độc: Sài Gòn năm 1968 - 1970 qua ống kính cựu binh Mỹ

Ngắm những địa điểm nổi bật ở Sài Gòn năm 1968 - 1970 qua loạt ảnh do cựu nhân viên quân sự Mỹ Charles F. Rauch, Jr thực hiện.

Rạp cải lương Hưng Đạo (nay là Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang) trên đường Trần Hưng Đạo, Sài Gòn năm 1968 - 1970.

Rạp cải lương Hưng Đạo (nay là Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang) trên đường Trần Hưng Đạo, Sài Gòn năm 1968 - 1970.

Đài phun nước Công trường Lam Sơn và Thương xá PassageEden.

Đường Tự Do (Đồng Khởi), khách sạn Continental Palace và trụ sở Quốc hội (nhà hát Thành phố).

Đại lộ Hàm Nghi, tòa nhà đang xây là ngân hàng Việt Nam Thương Tín ở góc Hàm Nghi - Tôn Thất Đạm (nay là Vietinbank).

Cầu vượt bộ hành từ bùng binh chợ Bến Thành qua bến xe khách.

Tòa nhà NSA (Naval Support Activity - Hoạt động hỗ trợ hải quân) ở góc Phan Đình Phùng - Đoàn Thị Điểm (nay là góc Nguyễn Đình Chiểu - Trương Định).

CLB Thể thao Sài Gòn trên đường Hồng Thập Tự (nay là Nhà văn hóa Lao Động, đường Nguyễn Thị Minh Khai).

Mặt sau nhà thờ Đức Bà.

Đại lộ Thống Nhất (nay là đường Lê Duẩn) và Dinh Độc Lập.

Lầu bát giác trong khuôn viên Dinh Độc Lập.

Biệt thự 60 Trần Quý Cáp, nơi ở của các tướng Mỹ ở Sài Gòn thời chiến tranh Việt Nam.

Mời quý độc giả xem clip: Vẻ đẹp kiến trúc TP HCM.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/doc-sai-gon-nam-1968-1970-qua-ong-kinh-cuu-binh-my-1294519.html