Đọc những lý do này, bạn sẽ thấy 'Avengers 4' nên đổi ngày công chiếu vào năm 2019

Sau thành công của 'Avengers: Infinity War', Marvel nên nghĩ lại ngày ra mắt của phần tiếp theo nếu không muốn ảnh hưởng đến doanh thu của phim.

Có rất nhiều điều ngạc nhiên xảy ra với Avengers: Infinity War, nhưng điều lớn nhất là trước khi bộ phim ra rạp. Sau một bài đăng trên Twitter của Robert Downey Jr., Marvel đã thông báo rằng Avengers: Infinity Warsẽ được chuyển ngày ra mắt lên một tuần để phim được ra rạp trên toàn thế giới trong cùng một ngày.

Có hai lý do chính khiến Marvel chuyển ngày ra mắt của Avengers: Infinity War, yếu tố đầu tiên là nếu Marvel giữ ngày ra mắt ban đầu là 4/5 thì NgaTrung Quốc sẽ phải chờ đợi trong các nước khác đã được thưởng thức bộ phim. Chính nhờ điều này mà Avengers: Infinity War đã phá vỡ kỷ lục phòng vé, trong số đó là doanh thu ngày đầu tiên lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, lý do chính là vì họ không thể mạo hiểm để những kẻ “spoilers” (tiết lộ nội dung phim) có cơ hội phá hoại bộ phim trước khi thị trường Bắc Mỹ đón nhận Avengers: Infinity War. Những nhân vật sẽ chết và kết thúc là một yếu tố chính và cần giữ kín trước khi chúng ta ra rạp, và nó sẽ làm cho Avengers 4 có nhiều bất ngờ hơn.

Những kẻ “Spoiler” khiến cho các nhà làm phim rất đau đầu trong mấy năm trở lại đây.

Vậy tại sao phải Avenger 4 phải chuyển ngày ra mắt? Đó chính là vì Avengers 4 việc dời lịch xuống cuối tháng 4 này mang lại cho bộ phim thêm một tuần thống trị phòng vé trước khi một loạt các bộ phim bom tấn sẽ ra rạp vào tháng 5/2019 như: Thám tử Pikachu, John Wick 3, Aladdin của Disney Godzilla: Vua của Quái vật. Với rất nhiều bộ phim bom tấn này, doanh thu của Avengers 4có thể bị ảnh hưởng nhiều hơn so với Avengers: Infinity War - phim có tới ba tuần thống trị trước khi Deadpool 2Solo: A Star Wars Story ra rạp.

Việc dời ngày phát hành này sẽ không chỉ có lợi cho Avengers 4 mà còn có lợi cho cả phiên bản live-action phim Aladdin được chiếu tại rạp chỉ ba tuần sau khi Avengers 4. Disney chắc chắn sẽ chẳng để hai đứa con của mình “cắn xé” nhau tại rạp chiếu phim. Ngoài ra ngày ra mắt này còn giúp Captain Marvel có doanh thu tốt hơn khi bộ phim ra rạp vào đầu tháng Ba và giải thích cho sự xuất hiện của cô trong phần 4 Avengers.

Tất nhiên, cuối cùng Disney và Marvel Studios mới là người quyết định phải làm gì với ngày phát hành của Avengers 4. Hãy cùng chờ đợi những gì mà họ làm trong tương lai và chắc chắn họ sẽ có cái nhìn thông minh nhất trong chuyện này.

Thịnh Phạm (Theo Screenrant)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/doc-nhung-ly-do-nay-ban-se-thay-avengers-4-nen-doi-ngay-cong-chieu-vao-nam-2019-3008050.html