Độc lạ với chậu hoa đào 'Long quyển ngũ hành sơn' giá hơn 1 tỷ tại Hà Nội

Trong những ngày gần đây, hình ảnh chậu hoa đào 'Long quyển ngũ hành sơn' được chào bán tại một cửa hàng trên phố Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Người chủ rao bán chậu cây này khoảng 1 tỷ đồng.

Theo đó, chủ nhân của tác phẩm độc đáo này là anh Nguyễn Tuấn Anh (phường Phú Thượng, Tây Hồ). Anh chia sẻ đây là một tác phẩm mà anh cùng 2 người thợ khác thực hiện trong vòng 5 tháng kể từ lúc lên ý tưởng, Zing thông tin.

Tác phẩm “Long quyển ngũ hành sơn” (Rồng cuộn năm ngọn núi) với hình ảnh “Long quyển” được tạo nên từ chậu cây chạm trổ hình rồng dài tới 8m và cao gần3 m. “Ngũ Hành Sơn” là 5 gốc đào Phú Thượng đặt trên lưng.

 Chậu hoa đào 'Long quyển ngũ hành sơn' độc đáo trên phố Lạc Long Quân. Ảnh: Zing

Chậu hoa đào 'Long quyển ngũ hành sơn' độc đáo trên phố Lạc Long Quân. Ảnh: Zing

Điểm đặc biệt nhất của tác phẩm là toàn bộ 8m chiều dài thân rồng được chạm trổ từ một thân gỗ chò nguyên khối, tạo nên sự uyển chuyển của hình tượng rồng Việt Nam. Chậu cây nặng khoảng 2 tấn, khi vận chuyển cây từ Phú Thượng đến phố Lạc Long Quân, anh Tuấn Anh đã phải thuê cả xe cẩu.

Chia sẻ về chậu đào hình rồng khổng lồ này, báo Tuổi Trẻ dẫn lời anh Đặng Thanh Hải (Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: "Ban đầu người bạn của mình tại làng nghề trồng đào Phú Thượng bày tỏ mong muốn tạo nên một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, có ý nghĩa để mọi người có thể chiêm ngưỡng trong dịp tết. Các anh em đã ngồi lại với nhau và thống nhất tạo nên tác phẩm này".

Phần đầu rồng được chạm khắc tinh tế. Ảnh: Zing

Những gốc đào được tuyển chọn từ những gốc đẹp nhất tại làng Phú Thượng. Ảnh: Tuổi Trẻ

Các gốc đào này đều là những gốc đào lâu năm được chọn từ các vườn khác nhau tại làng đào Phú Thượng sao cho phù hợp nhất với chậu rồng, anh Đặng Thanh Hải cho biết thêm.

Cũng theo chủ của chậu đào khủng, nếu thuê chơi tết sẽ có giá khoảng 500-600 triệu đồng, còn mua sẽ có giá khoảng hơn 1 tỉ đồng.

Dẫn thông tin Zing đăng tải, khi nhận xét về “Long quyển ngũ hành sơn”, ông Chử Văn Đột (Từ Sơn, Bắc Ninh) cho biết ông thích sự độc lạ của tác phẩm này nhưng cá nhân ông thấy thiết kế chưa hợp lý. Ông hy vọng khi 5 cây đào này nở rộ thì tổng thể sẽ đẹp hơn.

Năm cây đào trên "lưng rồng" cũng được tuyển chọn từ những gốc đào đẹp nhất tại làng Phú Thượng. Tuy nhiên, một số người đến xem nhận định những cây đào hơi nhỏ so với chậu cây khủng.

Trong khi đó, ông Hoàng Minh Đức (Xuân Đỉnh) nhận xét phần đầu rồng được chạm khắc công phu, tỉ mỉ với thiết kế quay ngược về sau. Đây được xem là phần nổi bật nhất trong tổng thể chậu cây.

Chậu hoa đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ người dân. Ảnh: Tuổi Trẻ

Hiện tại, chậu hoa này đang được trưng bày tại phố Lạc Long Quân. Sự độc đáo, kỳ công của tác phẩm đã thu hút sự quan tâm, chú ý của đông đảo người dân khi đi qua con phố này.

Đỗ Thu Thoan (T/h)

Đỗ Thu Thoan

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/doc-la-voi-chau-hoa-dao-long-quyen-ngu-hanh-son-gia-hon-1-ty-tai-ha-noi-d168017.html