Độc lạ thú vui cưỡi lợn đi chơi trong thế kỷ 20

Vào thế kỷ 20, người dân ở một số nước châu Ânh có thú vui cưỡi lợn đi chơi. Không chỉ trẻ em, người lớn cũng tham gia trào lưu độc lạ này.

Một người đàn ông có thú vui cưỡi lợn đi chơi. Ảnh chụp ở một vùng nông thôn vào hồi đầu thế kỷ 20.

Một người đàn ông có thú vui cưỡi lợn đi chơi. Ảnh chụp ở một vùng nông thôn vào hồi đầu thế kỷ 20.

Người đàn ông cưỡi lợn di chuyển trên một con đường lớn.

Những con lợn to lớn được con người sử dụng làm thú cưỡi.

Tuy nhiên, một vài người lựa chọn con lợn có vóc dáng nhỏ bé để cưỡi đi chơi.

Một phụ nữ có trải nghiệm cưỡi lợn thú vị.

Đặc biệt, hai em bé thích thú khi ngồi trên cỗ xe do lợn kéo.

Bé trai hào hứng cưỡi trên lưng một con lợn "khủng".

Bé gái vui vẻ ngồi trên lưng lợn đi chơi khắp nơi.

Mời độc giả xem video: Giá thịt lợn bình ổn được tăng cao nhất chỉ từ. Nguồn: VTV TSTC.

Tâm Anh (theo VT, Messybeast)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/doc-la-thu-vui-cuoi-lon-di-choi-trong-the-ky-20-1550394.html