Độc đáo 'vương miện' làm từ rau củ quả và cả dép xỏ ngón

Một người phụ nữ ở tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc bất ngờ trở thành ngôi sao mạng xã hội nhờ việc sáng tạo ra những chiếc vương miện 'có một không hai'.

Người phụ nữ Wang Xiaowei (54 tuổi) có thể biến mọi thứ từ rau củ, hoa quả cho tới khẩu trang và cả dép xỏ ngón thành chiếc vương miện cao quý mà các phi tần thời xưa của Trung Quốc thường đội trên đầu. Theo bà, những sáng tạo của bà nhằm đem lại niềm vui cho mọi người.

Trong các video, bà Wang thường bắt chước hình ảnh, điệu bộ, cử chỉ, lời thoại của các nhân vật trong những bộ phim cổ trang lịch sử của Trung Quốc.

Bà đang làm chủ một nhà hàng ăn uống và đây cũng chính là nơi bà thu thập nguồn nguyên liệu để tạo ra những chiếc vương miện độc đáo.

Những chiếc “vương miện” độc đáo giúp bà Wang thu về gần 5 triệu lượt like. (Ảnh: SCMP)

Những chiếc “vương miện” độc đáo giúp bà Wang thu về gần 5 triệu lượt like. (Ảnh: SCMP)

Để dựng khung của chiếc vương miện, bà Wang dùng tấm bìa cứng, sau đó dùng các đoạn dây thép để gắn kết nguyên liệu trang trí lại với nhau.

“Trên thực tế, nhiều người đã cho ra đời các loại mũ đội đầu đẹp mắt dành cho phụ nữ để dùng trong cuộc sống. Nhưng tôi lại không làm như vậy. Do đó, tôi dùng các tấm bìa cứng cùng nguyên liệu sẵn có như rau củ quả để trang trí chiếc vương miện của mình. Khi ra ngoài, tôi nhìn thấy rất nhiều nguyên liệu trên đường và nghĩ cách gắn chúng lại và đội lên đầu. Đôi khi tôi ngắt vài bông hoa và mang về nhà, sau đó dùng dây thép gắn lên mũ đội đầu”, bà Wang chia sẻ.

Chưa dừng lại, những bộ trang phục cổ xưa của bà Wang còn được tạo thành từ tấm ga trải giường hay tấm phủ bàn. Thông thường bà Wang mất từ 30 phút cho tới 2 giờ đồng hồ để hoàn thành một chiếc mũ đội đầu.

“Ý tưởng sáng tạo nảy sinh trong đầu. Nhiều khi chỉ là nhìn thấy những vỏ trứng bỏ đi, tôi cũng có thể tận dụng. Tôi phơi chúng dưới ánh nắng”, bà Wang nói thêm.

Sau khi quay lại video về sản phẩm sáng tạo của mình, bà Wang thường nấu và ăn chính nguồn nguyên liệu được dùng để trang trí chiếc vương miện. Các đoạn video độc đáo giúp bà Wang thu về gần 5 triệu lượt yêu thích (like) trên mạng xã hội.

Thậm chí, đôi khi bà Wang còn tặng sản phẩm mình cho những người theo dõi trang mạng cá nhân.

“Mạng xã hội là nơi mọi người có thể tìm kiếm niềm vui. Tôi muốn tạo niềm vui cho mình và cả những người theo dõi trang mạng của mình. Do đó, tôi sẵn sàng tặng sản phẩm cho họ”, bà Wang tâm sự.

Nhận thức được việc chỉ làm những chiếc vương miện sẽ không thể duy trì sức nóng lâu dài, bà Wang đã thêm “gia vị” cho các video bằng cách dạy mọi người những kỹ năng nấu ăn.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/doc-dao-vuong-mien-lam-tu-rau-cu-qua-va-ca-dep-xo-ngon-259846.html