Độc đáo vẻ đẹp hoa tam giác mạch trên cao nguyên đá

Lễ hội hoa Tam giác mạch cùng vẻ đẹp hùng vĩ hoang sơ của cao nguyên đá Đồng Văn đã hút hồn du khách, tạo nên thương hiệu cho du lịch Hà Giang.

Tối 24/11 tại huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) đã diễn ra chương trình khai mạc Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ 3 năm 2017.

Tối 24/11 tại huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) đã diễn ra chương trình khai mạc Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ 3 năm 2017.

Ông Trần Đức Quý, Phó chủ tịch tỉnh Hà Giang, trưởng Ban tổ chức lễ hội Hoa tam giác mạch phát biểu tại chương trình.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015, Lễ hội hoa Tam giác mạch đã trở thành hoạt động du lịch thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Lễ hội hoa Tam giác mạch năm nay sẽ diễn ra từ ngày 24/11 đến 31/12/2017 cùng với các hoạt động như: triển lãm ảnh nghệ thuật; trưng bày hoa tam giác mạch và các sản phẩm từ hoa; tái hiện một số lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số.

Với chủ đề "Bản tình ca từ đá", chương trình khai mạc đã khắc họa văn hóa, phong tục tập quán độc đáo nơi cao nguyên đá cùng những thắng cảnh làm say đắm lòng người, những cánh đồng hoa tam giác mạch nở rộ, khoe sắc.

Những tiết mục đặc sắc trong Lễ khai mạc Lễ hội hoa tam giác mạch 2017.

Sự xuất hiện của loài hoa mỏng manh mang nét đẹp dịu dàng với 2 màu trắng và hồng tím khiến khách đường xa cảm thấy ấm lòng.

Lễ hội hoa tam giác mạch đã tạo thành sức hút và níu chân biết bao du khách.

Vào thời điểm này, hoa Tam giác mạch mọc bạt ngàn trên cánh đồng tại hầu hết các huyện của tỉnh Hà Giang./.

Khuất Tú/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/anh-doc-dao-ve-dep-hoa-tam-giac-mach-tren-cao-nguyen-da-699902.vov