Độc đáo vách ngăn phòng, chống dịch COVID-19 ở các quán ăn Hà Nội

Nhiều hàng quán tại Hà Nội đang triển khai lắp đặt các vách ngăn để phòng chống giọt bắn giữ an toàn cho khách.

Một quán ăn nằm trên đường Phủ Doãn gần bệnh viện Việt Đức sau những ngày nghỉ bán đã thiết kế hệ thống vách ngăn để chống giọt bắn.

Một quán ăn nằm trên đường Phủ Doãn gần bệnh viện Việt Đức sau những ngày nghỉ bán đã thiết kế hệ thống vách ngăn để chống giọt bắn.

Theo ông Nguyễn Đức Sơn, 55 tuổi, hệ thống vách ngăn này được ông tự chế tạo với chi phí khoảng 1,5 triệu đồng.

Mỗi chiếc bàn to sẽ được chia làm 4 khoang khác nhau, bàn nhỏ sẽ được chia làm 2 khoang, ngăn cách các khoang là tấm mika bằng nhựa trong được bắt dính xuống mặt bàn.

Vị chủ quán chia sẻ: "Tôi lấy ý tưởng này từ cách sắp xếp của các văn phòng, người ta làm việc đều có tấm che trước mặt rất an toàn, tất nhiên sẽ không làm được giống 100% như các văn phòng, nhưng tôi sẽ cố gắng làm sao để khách hàng được an toàn nhất mà vẫn thoải mái".

Ngoài hệ thống vách ngăn, tại cửa hàng của ông Sơn luôn bố trí sẵn nước sát khuẩn tay, khách hàng vào quán đều phải thực hiện nghiêm.

Cũng với ý tưởng giữ an toàn cho khách, vừa kinh doanh mà vẫn đảm bảo giãn cách xã hội, một chủ quán phở trên phố Tôn Đức Thắng đã lắp đặt vách ngăn cho cửa hàng của mình.

Vách ngăn được chủ quán làm từ tấm nhựa meka tròn suốt gắn lên khung nhôm và đặt lên bàn. Điểm đặc biệt của vách ngăn này có thể di chuyển và người đối diện nhau vẫn có thể trò truyện và nhìn thấy nhau.

Khách hàng khi đến quán phải tuân thủ đúng khoảng cách và chỗ ngồi do nhân viên quán sắp xếp.

Mỗi tấm vách ngăn cao khoảng 50cm, thời gian thi công mất một ngày và chi phí không quá lớn. Nhiều khách hàng chia sẻ khi có vách ngăn ngồi ăn cảm thấy yên tâm và vệ sinh hơn.

Video: Độc đáo hàng quán ăn làm vách ngăn chống giọt bắn tại Hà Nội

Ngọc Khánh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bao-ve-nguoi-tieu-dung/doc-dao-vach-ngan-phong-chong-dich-covid-19-o-cac-quan-an-ha-noi-ar542797.html