Độc đáo tranh làm từ đồ tái chế của phó Bí thư xã đoàn

Từ những vỏ lon bia, nước giải khát không còn sử dụng, anh Nguyễn Khắc Vinh, Phó Bí thư xã đoàn Vinh Kim (Cầu Ngang, Trà Vinh) đã tận dụng để tạo nên những bức tranh vô cùng độc đáo, góp phần vừa bảo vệ môi trường vừa tạo giá trị kinh tế.

Anh Nguyễn Khắc Vinh với sản phẩm tranh nhôm của mình. - Ảnh: Hòa Hội

Anh Nguyễn Khắc Vinh với sản phẩm tranh nhôm của mình. - Ảnh: Hòa Hội

Nguyễn Khắc Vinh năm nay 30 tuổi, là con út trong gia đình 3 anh em, ở ấp Giồng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Năm 2014, anh tốt nghiệp đại học ngành Kỹ thuật môi trường (Đại học Tài nguyên Môi trường) rồi trở về địa phương công tác cho đến nay. Ngần ấy năm gắn bó công tác đoàn, có 2 vấn đề khiến anh trăn trở là tình trạng nhiều thanh niên địa phương rời quê đi làm ăn xa do thiếu việc làm ổn định, thêm vào đó ý thức bảo vệ môi trường của người dân còn hạn chế, vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường từ thành thị đến nông thôn. Chính những trăn trở ấy, anh nghĩ rằng, là thủ lĩnh đoàn ở địa phương nên phải tiên phong, làm chủ mô hình kinh tế thì mới dễ tuyên truyền, vận động thanh niên trong lập thân, lập nghiệp.

Năm 2017, Trung ương Đoàn phát động cuộc thi “Xây dựng ý tưởng, đề án thanh niên chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thế là Vinh quyết định bắt tay vào dự án khởi nghiệp của mình với tranh nhôm. Kết quả, tranh nhôm của anh đoạt giải ba và tại cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2018” dự án tranh nhôm của Vinh xuất sắc đoạt giải nhì.

Vinh có năng khiếu vẽ từ bé, anh thu gom các vỏ lon mang về chạm thành tranh. Bản thân không qua trường lớp nhưng có khiếu vẽ nên anh sáng tạo ra nhiều mẫu, tuy nhiên, thời gian đầu gặp không ít khó khăn, và cả thất bại. Với niềm say mê nghệ thuật, anh Vinh tiếp tục tạo nhiều bức tranh sống động và không chỉ dừng lại để ngắm hay tặng bạn bè mà chuyển sang bán cho những khách hàng có nhu cầu với đa dạng mẫu mã như tranh về Bác Hồ, phong cảnh, truyền thần.... Đến nay, anh đã tạo ra nhiều bức tranh lớn nhỏ, bán với giá từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng tùy kích cỡ; đồng thời, anh còn tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm ở các hội chợ, triển lãm, hội nghị.

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều dòng tranh như: tranh màu nước, tranh đồng, tranh gạo… đặc biệt là dòng tranh thêu đang rất được ưa chuộng trên thị trường trong tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. "Để tạo nên sự khác biệt với các dòng tranh trên thị trường, tôi đã hình thành ý tưởng sản xuất và kinh doanh các loại tranh nhôm từ những vật liệu là các phế thải như vỏ lon bia, nước ngọt... trở thành những tác phẩm tinh xảo", anh Vinh bộc bạch.

Vinh cho rằng, tranh nhôm là bộ môn nghệ thuật đặc biệt đòi hỏi phải có sự sáng tạo miệt mài và phát huy không ngừng. Đặc điểm của sản phẩm này thân thiện bảo vệ môi trường, vừa có thể làm tăng vẻ sang trọng trong các ngôi nhà đã bài trí đẹp lại càng tăng tính hấp dẫn quý phái hơn tại các phòng khách, phòng ngủ…

Nguyễn Khắc Vinh bên cạnh bức tranh nhôm Tứ quý Bình An của mình. - Ảnh: Hòa Hội

Để hoàn thành bức tranh nhôm trải qua nhiều công đoạn như: thu gom các loại vỏ lon nhôm (lon bia, lon nước ngọt…). Sau đó làm vệ sinh lon, cắt lon ra thành một mặt phẳng để thực hiện vẽ lên bề mặt. Tiếp đến chọn mẫu thiết kế tranh cần thực hiện và vẽ lên bề mặt phẳng đã cắt ra từ vỏ lon. Đồng thời, chạm lên bề mặt đối đã vẽ theo từng nét để định hình mặt nổi, chìm cần thực hiện theo mẫu tranh đã thiết kế. Đi viền các đường nét đã chạm để định hình mặt nhôm tạo được độ ổn định trước khi cắt bỏ các phần dư trên mặt nhôm.... Bên cạnh đó, tùy theo tác phẩm lớn, nhỏ mà sử dụng nhiều hay ít lon nhôm để thực hiện ra bức tranh hoành chỉnh; tuy nhiên trong quá trình ghép tranh đòi hỏi phải tỉ mỉ, lựa chọn cách ghép cho phù hợp để không tạo ra khuyết điểm trên tranh thực hiện.

Hòa Hội

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/doc-dao-tranh-lam-tu-do-tai-che-cua-pho-bi-thu-xa-doan-1766800.tpo