Độc đáo tranh bích họa 'Đại Yên làng thuốc nam'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 và Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10, thực hiện chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngọc Hà (quận Ba Đình), Chi hội phụ nữ địa bàn dân cư số 10 đã tiến hành xóa bỏ tụ điểm chân rác, vẽ tranh tường bích họa với chủ đề 'Đại Yên làng thuốc nam'.

Được biết, trước đây tình trạng xả rác và quảng cáo rao vặt ở ngõ 249 Đội Cấn rất phổ biến.

Tranh bích họa “Đại Yên làng thuốc nam”

Tranh bích họa “Đại Yên làng thuốc nam”

Với mong muốn biến bãi rác, bức tường ố bẩn dán đầy quảng cáo rao vặt thành bức tranh ý nghĩa, hội viên Chi hội phụ nữ đã cùng người dân địa bàn dân cư số 10 vẽ bức tranh tuyên truyền, trang trí với chủ đề “Đại Yên làng thuốc nam” trên bức tường dài nhằm giúp người dân hiểu thêm về lịch sử văn hóa của làng Đại Yên, hiểu hơn về cuộc sống con người nơi đây khi xưa.

Bức tranh được triển khai bằng nguồn vốn xã hội hóa, đồng thời nhận được sự ủng hộ tích cực của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn.

Bằng sự sáng tạo, Chi hội phụ nữ địa bàn dân cư số 10 phường Ngọc Hà đã tạo nên bức tranh ý nghĩa góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư, tạo cảnh quan môi trường sang - xanh - sạch - đẹp.

PV

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/doc-dao-tranh-bich-hoa-dai-yen-lang-thuoc-nam-96884.html