Độc đáo trải nghiệm tour du lịch miễn phí tại Bắc Ninh

Các tour du lịch miễn phí bằng xe buýt đã thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương tham gia, tìm hiểu giá trị văn hóa, lịch sử tại các danh lam, thắng cảnh tiêu biểu của vùng đất Kinh Bắc.Bà Bùi Thị Việt - Phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh: 'Đúng là từ ngày bé đến giờ lần này tôi đi du lịch là tuyệt vời, được các cháu chăm sóc rất là chu đáo, trên xe thì vui vẻ, nhiệt tình. Tôi thấy vui lắm, sướng lắm, rất là đẹp, rất là tự hào, tự hào về tỉnh Bắc Ninh mình, có rất nhiều nhân tài và điểm đẹp'.Ông Vũ Văn Hội - Huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương: 'Chủ trương này rất là hay, rất là sáng suốt, vừa là để giáo dục truyền thống cho nhân dân, vừa quảng bá hình ảnh Bắc Ninh. Tôi đến tôi thấy Bắc Ninh phát triển đúng là một thành phố đáng sống'.Ông Nguyễn Văn Ảnh- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh

Trước giờ xe bus xuất phát khoảng 30 phút, các bàn đăng ký thu hút rất đông du khách đến tìm hiểu và đăng ký trải nghiệm tour du lịch bằng xe bus miễn phí quanh tỉnh Bắc Ninh với các địa điểm nổi tiếng như Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương, Chùa Bút Tháp, Chùa Dâu, Làng tranh Đông Hồ, Chùa Đại Bi, Đền Đô, Chùa Phật Tích, Khu lưu niệm Nguyễn Văn Cừ…

Tour sáng xuất phát từ 8 giờ sáng và kết thúc lúc 12 giờ, tour chiều xuất phát từ 14 giờ và kết thúc lúc 17 giờ chiều hàng ngày từ ngày 18/2 đến ngày 20/2. Ngay từ khi lên xe, du khách được giới thiệu về hành trình tour. Đến từng địa điểm du lịch, du khách được thuyết minh sâu hơn về giá trị từng di tích lịch sử, danh nhân, thắng cảnh quê hương Bắc Ninh.

Để chuẩn bị các tour du lịch miễn phí, trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh đã tổ chức các lớp học, cấp thẻ hướng dẫn viên cho 18 hướng dẫn viên tại các điểm du lịch. Theo thống kê, sau 2 ngày tổ chức đã có hơn 1.000 lượt khách tham gia, đông gấp 2 lần so với 2 lần tổ chức trước đó.

“Năm nay, mình tổ chưc sớm và chuẩn bị chu đáo nên khách về với Bắc Ninh, đặc biệt là khách ngoài tỉnh tham gia tour du lịch đông. Đến với các điểm thì cơ bản đều đáp ứng nhu cầu du lịch về Bắc Ninh và tham quan. Các điểm có khá nhiều khách nước ngoài tham gia tour du lịch của tỉnh. Có thể thấy chương trình tổ chức rất thành công.”

Song song với hoạt động tổ chức tour du lịch miễn phí, trong thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh tăng cường quy hoạch, xây dựng cảnh quan du lịch tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh vừa được công nhận, nâng cao năng lực đội ngũ làm du lịch góp phần thúc đẩy du lịch địa phương ngày càng phát triển.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/doc-dao-trai-nghiem-tour-du-lich-mien-phi-tai-bac-ninh