Độc đáo tòa nhà có đường cao tốc 'xuyên thủng'

Là một trong những công trình độc đáo nhất Nhật Bản, tòa nhà Gate Tower thu hút sự quan tâm của nhiều du khách bởi có hẳn một tuyến đường cao tốc chạy qua.

Tòa nhà Gate Tower (Osaka, Nhật Bản) được nhiều người biết tới bởi thiết kế "độc nhất vô nhị" có một đường cao tốc chạy xuyên thẳng qua.

Tòa nhà gồm 16 tầng, nhưng riêng 3 tầng 5, 6 và 7 là đường cao tốc.

Theo đó, thang máy tòa nhà chỉ đi tới tầng 4 và đi thẳng lên tầng 8, bỏ qua 3 tầng dành riêng cho tuyến đường.

Thiết kế đường cao tốc đi qua tòa nhà là kết quả của một quá trình tranh chấp đất đai kéo dài đến sự thoải hiệp vô cùng bất ngờ.

Quyền tài sản đối với lô đất đặc biệt này là do một công ty gỗ và than nắm giữ từ lâu. Nhưng theo thời gian, tòa nhà xuống cấp nghiêm trọng cũng như sự suy giảm của doanh nghiệp.

Đến năm 1983, chính phủ Nhật lên kế hoạch xây dựng đường cao tốc Hanshin qua đây nhưng chủ sở hữu khu đất từ chối di chuyển.

Sau 5 năm thỏa thuận, hai bên đạt được giải pháp như hiện tại. Đường cao tốc được thiết kế chạy xuyên qua tòa nhà.

Đáng chú ý ở chỗ, phần đường đi qua cũng phải trả phí như bất cứ ai thuê căn hộ hay văn phòng tại đây.

Cấu trúc bao quanh tuyến đường thiết kế ngăn độ rung và tiếng ồn.

Ngoài việc các phương tiện giao thông qua lại xuyên qua, tất cả hoạt động ở tòa tháp vẫn diễn ra như bình thường. Nguồn ảnh: Japantravel.

Video: Chiêm ngưỡng tòa nhà bằng gỗ cao nhất thế giới. Nguồn: VTC1

Hoàng Minh (theo Japantravel)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/doc-dao-toa-nha-co-duong-cao-toc-xuyen-thung-1419836.html