Độc đáo thi đấu cờ người tại Festival Huế 2019

Nằm trong khuôn khổ Festival Nghề truyền thống Huế 2019 với chủ đề 'Tinh hoa nghề Việt' các ngày qua tại công viên Thương Bạc diễn ra hội thi Cờ người, thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương.

Xem thi đấu cờ người, không chỉ chứng kiến những nước cờ của các kỳ thủ mà khán giả còn được xem những màn biểu diễn võ thuật cổ truyền cực kỳ đẹp mắt của các võ sinh.

Các "quân cờ" và 2 người "điều binh, khiển tướng".

Tại hội thi lần này là các võ sinh của môn phái Võ Kinh Vạn An trong vai các quân cờ, có 2 loại quân cờ màu đỏ và màu trắng, bên cạnh đó mỗi quân cờ mang theo một loại binh khí đặc trưng riêng.

Các kỳ thủ ngồi trên chòi cao điều khiển các quân cờ.

Các quân cờ mang một loại binh khí riêng.

Khi thi đấu hai kỳ thủ ngồi trên hai chiếc chòi cao ngồi đối diện nhau sẽ điều khiển quân cờ của mình bằng cách xướng tên các quân cờ và nước đi. Mỗi khi thực hiện các nước đi, các quân cờ sẽ biểu diễn những bài võ thuật đẹp mắt, vui nhộn.

Những màn biểu diễn võ thuật đẹp mắt khi các quân cờ "ăn" đối thủ.

Một quân cờ bị đánh bại...

Khi đối thủ ăn quân, các quân cờ người sẽ biểu diễn màn đấu võ đối kháng bằng binh khí với những thế võ cổ truyền, kết thúc màn đấu, quân cờ bị ăn sẽ được đưa ra khỏi bàn cờ.

Thi đấu "cờ người" thực chất là hình thức sân khấu hóa môn thể thao trí tuệ cờ tướng, nó không đơn thuần chỉ để giải trí mà còn mang tinh thần thể thao trong một cuộc đấu trí tuệ.

Trên sân khấu chính có một bàn cờ truyền thống để ban tổ chức thể hiện lại các nước đi của 2 kỳ thủ.

Nhận thấy những giá trị nêu trên nên các kỳ Festival Huế gần đây Ban tổ chức luôn tổ chức thi đấu cờ người nhằm góp phần bảo tồn, gìn giữ một giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Cố đô.

Vi Vi

Theo TCĐNA

Nguồn Seatimes: http://seatimes.com.vn/doc-dao-thi-dau-co-nguoi-tai-festival-hue-2019-n106495.html