Độc đáo Thành cổ Sơn Tây

Thành cổ Sơn Tây là công trình kiến trúc quân sự cổ nằm giữa trung tâm thị xã Sơn Tây (Hà Nội). Thành cổ được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 3 (1822), với các kiến trúc độc đáo bằng đá ong.

Thành cổ Sơn Tây luôn có sức hút với những người mong muốn tìm về với giá trị lịch sử. Họa sĩ Báo Quân đội nhân dân lưu giữ những sự độc đáo của thành cổ Sơn Tây qua từng nét vẽ.

Vọng cung mang đậm phong cách kiến trúc truyền thống.

Vọng cung mang đậm phong cách kiến trúc truyền thống.

Cột cờ thành cổ uy nghi trong nắng gió.

Một đoạn tường thành và hào nước bên ngoài thành cổ.

Cửa Nam với hai khẩu súng thần công.

Ký họa của LÊ HẢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/doc-dao-thanh-co-son-tay-630511