Độc đáo 'Phố Ông đồ' ở xứ Thanh

Đến với thành phố Thanh Hóa dịp Tết Tân Sửu, người dân và du khách được hòa mình vào Tết xưa với khung cảnh độc đáo phố Ông đồ.

Phố Ông đồ nằm trên đoạn đường Phan Chu Trinh, giáp với quảng trường Lam Sơn. Đây là lần đầu tiên phố Ông đồ được tổ chức bài bản nhân dịp Tết cổ truyền. Những người đam mê thư pháp, hội họa, áo dài ngũ thân truyền thống … đã tự tổ chức các gian hàng trưng bày trên tuyến phố. Đến với các gian trưng bày, người dân và du khách được ngắm các sản phẩm nghệ thuật, truyền thống như áo dài ngũ thân, các linh vật, tranh nghệ thuật và đặc biệt được các “Ông đồ” tặng chữ thư pháp.

Phố Ông đồ thu hút nhiều du khách ghé thăm.

Phố Ông đồ thu hút nhiều du khách ghé thăm.

“Ông đồ” viết và tặng chữ thư pháp.

Trên cả tuyến phố còn có nhiều gian hàng trưng bày các sản vật truyền thống, sản phẩm OCOP của các địa phương trong tỉnh. Tuyến phố thu hút nhiều du khách mua sắm và thăm quan; trở thành địa điểm ưa thích Check-in của giới trẻ.

Anh Lê Việt Dũng trong trang phục áo dài ngũ thân truyền thống giới thiệu sản phẩm cho du khách.

Phố Ông đồ trở thành địa điểm Check-in thú vị của giới trẻ.

Anh Lê Việt Dũng, thành viên của CLB Đình làng Việt, người khởi xướng phố Ông đồ ở TP. Thanh Hóa cho biết: “Đây là lần đầu tiên các gian trưng bày sản phẩm truyền thống, tái hiện lại Tết xưa được tổ chức ở Thanh Hóa. Hoạt động này nhằm giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về truyền thống văn hóa dân tộc, đặc biệt là áo dài ngũ thân, trang phục truyền thống của người Việt đang được nhà nước xem xét chọn làm Quốc phục”.

Quang Minh

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/doc-dao-pho-ong-do-o-xu-thanh/20210203033128611