Độc đáo nghi thức 'Tiến vua' có một không hai xứ Huế

Trong khuôn khổ chương trình Tết Huế 2023, 'Dâng tiến hương Xuân' là lễ rước tái hiện lại nghi lễ 'Tiến cung' - dâng cúng sản phẩm đặc sắc của địa phương lên các vị vua triều Nguyễn vào dịp năm mới. Nghi lễ diễn ra vào ngày 16/1 tại Đại Nội Huế.

Dâng tiếng hương Xuân do ban tổ chức chương trình "Tết Huế" 2023 phối hợp Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức. Ảnh: Đình Hoàng.

Dâng tiếng hương Xuân do ban tổ chức chương trình "Tết Huế" 2023 phối hợp Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức. Ảnh: Đình Hoàng.

Theo Ban tổ chức chương trình, Dâng tiến hương Xuân là lễ rước tái hiện lại nghi lễ Tiến Cung - cúng các vị vua triều Nguyễn vào dịp năm mới, thuộc khuôn chương trình Tết Huế 2023. Ảnh: Đình Hoàng.

Theo đó, các sản phẩm tiêu biểu, đặc sắc của nhiều địa phương được tuyển chọn để đưa vào Thế miếu (Đại Nội Huế) để dâng lên các vị vua nhà Nguyễn. Ảnh: Đình Hoàng.

Dâng tiến hương Xuân gồm lễ rước gồm nghi thức khởi lễ và lập đoàn rước, với các sắc màu truyền thống theo hình thức quảng diễn đường phố. Ảnh: Đình Hoàng.

Đoàn rước gồm các thành viên của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, các nghệ nhân của địa phương có đặc sản được tuyển chọn, các đại biểu tham dự, với 20 mâm lễ vật, hoa của ban tổ chức và 15 phường, xã tại TP Huế. Ảnh: Đình Hoàng.

Đoàn rước đi theo lộ trình từ đường 23/8 - Ngọ môn - Hữu Dực môn - Thế miếu. Ảnh: Đình Hoàng.

Đoàn rước mang theo sản vật dâng cúng tiến vào khu vực Ngọ môn - Đại Nội Huế. Ảnh: Đình Hoàng.

Đoàn rước di chuyển vào khu vực cổng Thế miếu (nơi thờ các vị vua nhà Nguyễn trong Đại Nội Huế). Ảnh: Đình Hoàng.

Các sản vật chuẩn bị dâng cúng. Ảnh: Đình Hoàng.

Tập trung hành lễ trong khu vực sân Thế miếu trước khi đưa các sản vật vào trong dâng lên cúng các vị vua nhà Nguyễn. Ảnh: Đình Hoàng.

Các đại biểu dâng sản vật đến nơi thờ các vị vua Nguyễn. Ảnh: Đình Hoàng.

Những sản vật dâng cúng tại nơi thờ các vị vua Nguyễn ở Thế miếu. Ảnh: Đình Hoàng.

Dâng hương tưởng niệm các bậc tiền nhân. Ảnh: Đình Hoàng.

Tại chương trình, nhiều sản phẩm đặc sắc, tiêu biểu của các địa phương được lựa chọn để làm lễ rước phong vị và dâng tiến như bánh chưng, trà sen xứ Huế (phường Tây Lộc), mứt gừng mật ong Kim Long (phường Kim Long), bánh in (phường Hương Long), bánh ít trắng (phường Thủy Vân, phường Hương Sơ), bánh phu thê ít đen (phường Thuận Hòa), hoa quả sấy lạnh (phường Vĩnh Ninh, TP Huế)… Ảnh: Đình Hoàng.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/doc-dao-nghi-thuc-tien-vua-co-mot-khong-hai-xu-hue-post1503702.tpo