Độc đáo Mũi Dinh Ecopark

Không chỉ là vùng đất của nắng, của gió với nhiều đặc sản nổi tiếng mang đậm chất địa phương, Ninh Thuận còn được ví như 'nàng công chúa ngủ trong rừng' đang dần được đánh thức nhờ sở hữu nhiều ưu ái từ thiên nhiên và sự vào cuộc của các nhà đầu tư lớn. Trong đó, dự án Ecopark Mũi Dinh trải rộng trên diện tích hơn 700ha dọc bờ biển Ninh Thuận đang góp phần đánh thức tiềm năng du lịch của miền đất nắng gió này.

Đồi cát bay có một không hai

Ông Nguyễn Đức Chi - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Crystal Bay - cho biết, Ninh Thuận có rất nhiều tài nguyên du lịch. Nằm giữa “trái tim” của tam giác du lịch Lâm Đồng - Khánh Hòa - Bình Thuận, Ninh Thuận có nhiều tài nguyên thiên nhiên và văn hóa có thể phát triển du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao, du lịch trải nghiệm kết hợp giữa miền biển và cao nguyên Lâm Đồng. Ninh Thuận cũng là tỉnh có nền văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có dân tộc Chăm với các lễ hội đặc sắc. Các làng dệt thổ cẩm, làng gốm vẫn hiện hữu đa dạng ở miền đất này, mang lại nhiều trải nghiệm cho du khách. Với vị trí địa lý thuận lợi, Ninh Thuận có rất nhiều tiềm năng để xây dựng các sản phẩm du lịch kết nối vùng với Nha Trang, Phan Thiết, Đà Lạt... Ninh Thuận cũng được kỳ vọng sẽ sớm đón 8-10 triệu du khách/năm.

 Khu resort cao cấp ở Bãi Tràng

Khu resort cao cấp ở Bãi Tràng

Trong kho tàng đồ sộ những điểm đến không thể bỏ qua của Ninh Thuận, Đồi cát bay Mũi Dinh được nhận định là điểm đến có một không hai trên thế giới, khi sa mạc và đồi cát nằm ngay liền kề biển và bãi biển ở đây đẹp đến mức ai đã từng đến đều muốn quay lại. Nơi đây đặc biệt hợp với du lịch mạo hiểm, du lịch trải nghiệm và du lịch nghỉ dưỡng.

Bằng kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong ngành du lịch đã được khẳng định qua rất nhiều dự án nổi tiếng trên khắp cả nước, Crystal Bay đang bắt đầu ghi dấu ấn tại vùng đất nắng gió Ninh Thuận với loạt dự án hứa hẹn sẽ góp phần tăng “chất” cho du lịch Ninh Thuận, trong đó có Mũi Dinh Ecopark. Với dòng khách được dự đoán là 8 – 10 triệu khách du lịch/năm vào khoảng năm 2026, Mũi Dinh Ecopark khi hoàn thành kỳ vọng có thể thu hút hơn 50% lượng khách đến với Mũi Dinh - vùng đất sa mạc có cả biển, núi, nắng, gió và cát.

Điểm đến không thể bỏ qua

Hướng đến mục tiêu đưa Mũi Dinh Ecopark trở thành địa chỉ trải nghiệm không thể bỏ qua đối với 100% du khách tới Ninh Thuận, Khu du lịch Mũi Dinh Ecopark được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí của du khách trong và ngoài nước, đồng thời cũng là một cách rất tốt để giới thiệu hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế, góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập của Việt Nam với khu vực và thế giới, qua đó thu hút đầu tư của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Dựa trên sự độc đáo của địa hình, Crystal Bay đã kiến tạo nên Mũi Dinh Ecopark với 2 đặc điểm lớn tạo nên sự khác biệt.

Phối cảnh khu nhà phố

Theo đó, nơi đây có khoảng 8km bờ biển, có núi và đồi cát, thuận lợi cho việc đầu tư đa dạng các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng kết hợp vô số các loại hình du lịch trải nghiệm như leo núi, trượt cát, chạy xe sa mạc, ngắm bình minh và hoàng hôn trên lưng lạc đà. Khách du lịch ưa những trải nghiệm thiên về giải trí có thể đến với công viên nước, công viên chuyên đề, thưởng thức chương trình văn hóa nghệ thuật ban đêm, trải nghiệm mua sắm hàng hiệu (outlet), chơi golf trên cát… Đặc biệt, Mũi Dinh Ecopark được Công ty tư vấn NDA GROUP (Cộng hòa Pháp) thiết kế với kiến trúc độc đáo, vừa hiện đại, phù hợp và vừa mang đậm bản sắc văn hóa bản địa. Thiết kế này đã được trao giải nhất tại cuộc thi kiến trúc quốc tế Cityscap năm 2019 tại Dubai.

Hiện, Dự án Mũi Dinh Ecopark được UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt và được Chính phủ chấp thuận với 5 phân khu chính: phân khu resort cao cấp ở Bãi Tràng, khu biệt thự trên núi, khu khách sạn trung tâm, khu khách sạn và resort san hô, khu công viên chuyên đề, công viên bờ biển, công viên nước và công viên sa mạc. Mỗi tiểu khu đều có điểm nhấn độc đáo trong kiến trúc và nội thất, mang đến cho du khách sự tận hưởng không giới hạn tiện nghi nghỉ dưỡng hiện đại mà vẫn mang đậm hơi thở của bản sắc văn hóa địa phương. Mang hồn văn hóa Việt và đa dạng các loại hình trải nghiệm là nét độc đáo của dự án du lịch này. Mọi góc hình sẽ khiến du khách khó có thể rời đi mà không lưu lại một vài kỷ niệm.

Chủ đầu tư dự án Mũi Dinh Ecopark là tập đoàn FIT và tập đoàn Crystal Bay. Với lợi thế chuyên về tổ chức du lịch lữ hành quốc tế, đưa khách quốc tế từ Nga, các vùng lãnh thổ đông bắc Á tới Việt Nam nghỉ dưỡng, tổ hợp Mũi Dinh Ecopark được thiết kế nhằm phục vụ lượng lớn du khách Việt và đón lượng khách quốc tế.

Không chỉ gây ấn tượng với Mũi Dinh Ecopark, Chủ đầu tư Crystal Bay còn đang sở hữu nhiều dự án lớn, dự kiến sẽ góp phần thay đổi hạ tầng du lịch tại Ninh Thuận. Chia sẻ về lý do lựa chọn đầu tư tại mảnh đất này, ông Nguyễn Đức Chi cho biết, ngoài những tiềm năng lớn về du lịch thì Ninh Thuận đang được đánh giá là một trong những địa phương có môi trường đầu tư tốt nhất cả nước. Nhà đầu tư đến với Ninh Thuận được hưởng nhiều ưu đãi về giá đất và đặc biệt là được cơ quan chính quyền hỗ trợ rất mạnh mẽ tháo gỡ khó khăn về các thủ tục liên quan đến tài pháp lý dự án, thủ tục xây dựng, điều kiện giải phóng mặt bằng… Đây cũng là lý do để các nhà đầu tư yên tâm, nỗ lực khi triển khai các dự án tại Ninh Thuận.

Dự kiến, Mũi Dinh Ecopark sẽ được khởi công trong năm 2021 với quy mô các khách sạn, công viên giải trí, câu lạc bộ bãi biển, câu lạc bộ trên núi và hệ thống biệt thự hướng biển. Nơi đây sẽ sớm trở thành điểm đến không thể bỏ qua của Ninh Thuận.

Hồng Hà - Kim Xuyến

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/doc-dao-mui-dinh-ecopark-158614.html