Độc đáo mô hình 'khách sạn kiểu mới' cho người trẻ ở TP.HCM

Mô hình khách sạn kiểu mới Signature ở TP.HCM có nhiều điểm mới, lạ, mang đến trải nghiệm thú vị cho giới trẻ.

Công ty Cổ phần MVillage do CEO Nguyễn Hải Ninh (từng là nhà sáng lập chuỗi The Coffee House) vừa công bố ra mắt mô hình khách sạn kiểu mới Signature ngay tại trung tâm TP.HCM.

Chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp mô hình mới này, ông Ninh cho biết, dự báo đến năm 2025 thế hệ Millennials và Gen Z sẽ chiếm 30% lực lượng lao động tại Việt Nam. Đặc biệt, trong thời đại công nghệ bùng nổ, người trẻ thích tìm kiếm những dịch vụ lưu trú mới mẻ, cá tính và tối ưu chi phí để có được những trải nghiệm đáng giá.

Do đó, với sự hợp tác của chủ nhà, nhà đầu tư và nhà quản lý vận hành, mô hình này không chỉ giúp bảo vệ tài sản của chủ mà còn nâng cấp giá trị tài sản hơn. Cụ thể, tại mỗi khách sạn đều giữ lại những nét văn hóa kiến trúc cũ, nhà đầu tư chỉ cải thiện nâng cấp những gì cần thiết, gắn với văn hóa địa phương…

Ngay khu vực trung tâm, các khách sạn Signature mang đến cho giới trẻ trải nghiệm mới với giá không quá đắt đỏ. Ảnh: V.NAM

Ngay khu vực trung tâm, các khách sạn Signature mang đến cho giới trẻ trải nghiệm mới với giá không quá đắt đỏ. Ảnh: V.NAM

Chẳng hạn, lưu trú tại khách sạn trên đường Lê Thánh Tôn nằm ngay giữa lòng phố hội tụ ẩm thực Nhật…du khách sẽ có nhiều nhiều trải nghiệm đa sắc màu của văn hóa Á Đông. Hay khách sạn trên đường Hai Bà Trưng mang đến không gian nghệ thuật giữa những biểu tượng Đông Dương của TP.HCM cho du khách.

“Nhờ áp dụng các giải pháp công nghệ, chúng tôi tối ưu chi phí để có mức giá phù hợp với nhu cầu xu hướng du lịch của giới trẻ” - ông Ninh nói.

Theo ông Ninh, mô hình ba bên này minh bạch trong tỉ lệ phân chia lợi nhuận nên dù thị trường mặt bằng cho thuê ảm đạm, việc thuyết phục các chủ nhà tham gia cũng phần nào thuận lợi.

Chia sẻ về việc chọn đầu tư vào M Village, bà Hoàng Thị Kim Dzung, Giám đốc quốc gia Genesia Venture, cho biết đội ngũ sáng lập của công ty đã có những giải pháp vận hành chuyên nghiệp, tối ưu chi phí đầu tư ban đầu.

Cụ thể, dù bị ảnh hưởng dịch COVID-19 nhưng năm 2022 công ty vẫn mở rộng thêm 16 chi nhánh mới ở các quận trung tâm, tỉ lệ lấp đầy phòng trên 90% và hơn 50% khách hàng gia hạn, quay trở lại sử dụng dịch vụ. Hơn nữa công ty đã hỗ trợ các chủ nhà quản lý các dự án bằng các ứng dụng công nghệ, giúp nâng cao hiệu suất vận hành.

Một nhà đầu tư khác, ông Phan Minh Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty STI, cho rằng nhu cầu du lịch và đi công tác của giới trẻ đang tăng trưởng. Các địa phương, DN có nhiều chương trình xúc tiến, kích cầu du lịch nên đây là cơ hội để có thể đón đầu làn sóng này, mang đến trải nghiệm cho giới trẻ ngay tại TP sôi động nhất cả nước.

TÚ UYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/doc-dao-mo-hinh-san-kieu-moi-cho-nguoi-tre-o-tphcm-post736132.html