Độc đáo Lễ qua đường xích đạo

Sau khi rời cảng Changi (Singapore), Tàu buồm 286/Lê Quý Đôn cùng Đoàn công tác của Hải quân Việt Nam tiếp tục hướng tới Jakarta (Indonesia) trong hành trình huấn luyện thực hành biển kết hợp thăm, giao lưu với hải quân các nước.

Sau những ngày hành trình trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, có mưa dông, sóng lớn đạt cấp 7 và độ nghiêng của tàu lên tới 15 độ, đoàn công tác đã vượt qua đường xích đạo của trái đất.

Ngay sau đó, Lễ qua đường xích đạo đã được tổ chức trên boong Tàu buồm 286/Lê Quý Đôn. Đây là một nghi lễ văn hóa lâu đời, có nguồn gốc từ châu Âu, được tổ chức để ghi nhận sự cố gắng và cổ vũ tinh thần cho những thủy thủ đã có đủ can đảm và sức mạnh vượt hải trình dài, đi qua xích đạo của trái đất. Nghi lễ cũng là lời cảm ơn của thủy thủ đoàn đối với các vị thần, đặc biệt là thần biển, đã chở che, giúp đỡ để họ có đủ sức mạnh tinh thần và thể chất, điều khiển con tàu vượt qua những thử thách, chông gai trên hải trình dài.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một vài hình ảnh từ Lễ qua đường xích đạo được tổ chức trên Tàu buồm 286/Lê Quý Đôn.

 Các học viên khóa 59 của Học viện Hải quân, sau khi cùng Tàu buồm 286/Lê Quý Đôn vượt qua đường xích đạo, được tham gia vào nghi lễ.

Các học viên khóa 59 của Học viện Hải quân, sau khi cùng Tàu buồm 286/Lê Quý Đôn vượt qua đường xích đạo, được tham gia vào nghi lễ.

Dấu chứng nhận qua đường xích đạo được Đại tá Trần Tiến Dũng, Chủ nhiệm Chính trị Học viện Hải quân đóng lên trán các thủy thủ.

Sau đó, họ cơ động đến gặp thần biển đang chờ đón ở phía trước.

Họ được thần biển ban cho nước được lấy ở vùng biển nơi đường xích đạo đi qua.

Đây là phần thưởng của thần biển, vừa là sự ghi nhận, vừa là phần thưởng cho những người có đủ dũng khí và sức mạnh cùng con tàu vượt qua xích đạo.

Thần biển sẽ cho phép các thủy thủ hôn lên bàn chân, đầu gối, hoặc cánh tay của hoàng hậu...

...trước khi họ được quân lính của thần biển phun nước tắm rửa.

Nghi lễ kết thúc bằng việc Đoàn trưởng Đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Đức Nam, Phó giám đốc Học viện Hải quân trao giấy chứng nhận đã vượt qua đường xích đạo.

Giấy chứng nhận có các thông tin về họ tên người đi qua xích đạo, logo Tàu buồm 286/Lê Quý Đôn và chữ ký xác nhận của trưởng đoàn công tác.

Các sĩ quan Hải quân tham gia hải trình cũng được trao giấy chứng nhận sau khi vượt qua đường xích đạo.

Học viên khóa 59 của Học viện Hải quân chụp ảnh lưu niệm sau khi tham gia Lễ qua đường xích đạo trên Tàu buồm 286/Lê Quý Đôn.

HOÀNG HÀ (từ vùng biển Indonesia)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/doc-dao-le-qua-duong-xich-dao-572930